Nghị quyết về Xy-ri không được thông qua

Theo TASS và TTXVN, ngày 7-7, Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc không thể thông qua dự thảo nghị quyết về gia hạn một năm hoạt động viện trợ xuyên biên giới cho Xy-ri, do Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống. Mát-xcơ-va ủng hộ phương án gia hạn sáu tháng, và hoạt động viện trợ chỉ được phép thực hiện tại một, thay vì hai cửa khẩu theo dự thảo nghị quyết.

* Trong tuyên bố chung đưa ra cùng ngày, hai nước chủ trì soạn thảo nghị quyết là Ðức và Bỉ bày tỏ tiếc vì quyết định phủ quyết của Nga và Trung Quốc; cho biết sẵn sàng đưa ra dự thảo mới để nhận được sự đồng thuận. Mỹ cũng chỉ trích Nga và Trung Quốc ủng hộ chế độ của Tổng thống Xy-ri B.Át-xát và hạn chế viện trợ nhân đạo cho Xy-ri.

* Trong khi đó, Ðại sứ Nga tại Liên hợp quốc V.Ne-ben-di-a khẳng định, Mát-xcơ-va nhận thức rõ sự cần thiết đáp ứng nhu cầu nhân đạo cho người dân Xy-ri, song cần giảm dần cơ chế hỗ trợ xuyên biên giới. Trước đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ðức, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp nhấn mạnh, viện trợ nhân đạo cho người dân Xy-ri cần được phối hợp với chính quyền Ða-mát.