Nga tổ chức khai mạc Army Games 2020 và ARMY-2020

NDO -

Chiều 23-8 (giờ địa phương), tại Công viên Patriot ở ngoại ô thủ đô Moscow của Liên bang (LB) Nga, Bộ Quốc phòng LB Nga trang trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội thao quân sự quốc tế 2020 (Army Games 2020) và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế (ARMY-2020). Đoàn cấp cao Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, tham dự lễ khai mạc Army Games 2020 và ARMY-2020.

Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga, Đại tướng Sergei Shoigu phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.
Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga, Đại tướng Sergei Shoigu phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Trong thông điệp được trình chiếu qua màn hình video lớn tại lễ khai mạc, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin nêu rõ, ARMY-2020 là cơ hội để học hỏi về những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của các nước. Trong khi đó, trong những năm qua, Army Games đã có đóng góp quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước.

“Tôi chắc chắn rằng ARMY-2020 và Army Games 2020 sẽ là những sự kiện quan trọng, phục vụ mục tiêu tăng cường quan hệ giữa các quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng”, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh.

Nga tổ chức khai mạc Army Games 2020 và ARMY-2020 -0
Tổng thống LB Nga Vladimir Putin.

Tới dự và phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng LB Nga Mikhail Mishustin cho biết ARMY-2020 có sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng LB Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh, ARMY-2020 chắc chắn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một diễn đàn quan trọng về công nghiệp quốc phòng.

Tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga, Đại tướng Sergei Shoigu chào mừng các đội tuyển tham gia Army Games 2020; nhấn mạnh Army Games 2020 là cơ hội để các vận động viên thể hiện hết năng lực, trình độ của mình.

Bộ trưởng Sergei Shoigu chúc các đội tuyển gặt hái nhiều thành công tại kỳ hội thao lần này.

Nga tổ chức khai mạc Army Games 2020 và ARMY-2020 -0
Đại diện các đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ khai mạc. 

Bắt đầu từ năm 2015, Diễn đàn ARMY đã khẳng định vị thế là một trong những triển lãm hàng đầu về vũ khí, thiết bị kỹ thuật quân sự và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành, đồng thời là diễn đàn có uy tín để thảo luận việc phát triển và củng cố hợp tác quân sự và kỹ thuật - quân sự quốc tế.   Diễn đàn ARMY-2020 diễn ra từ ngày 23 đến 29-8-2020.

Theo thông lệ, tại ARMY-2020, Nga sẽ giới thiệu một loạt trang bị quân sự mới, bên cạnh các sản phẩm vũ khí đã tạo được chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Điểm nhấn của ARMY-2020 chính là sự xuất hiện lần đầu tiên các loại khí tài, vũ khí mới của Nga. Đây là cơ hội rất tốt cho các đối tác mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Giới chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá, trong bối cảnh dịch Covid-19, ARMY-2020 là hoạt động triển lãm quân sự quốc tế đáng chú ý trong năm 2020 và hứa hẹn sẽ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng quốc tế.

Nga tổ chức khai mạc Army Games 2020 và ARMY-2020 -0
 Đại diện Đoàn QĐND Việt Nam tham dự lễ khai mạc.

Diễn ra song song với ARMY-2020, Army Games 2020 là dịp để quân đội các nước thể hiện khả năng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đồng thời là dịp để giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Trong khuôn khổ Army Games 2020 sẽ diễn ra 30 cuộc thi với sự tham gia của 156 đội tuyển của 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đến từ châu Âu, châu Á và châu Phi. Các cuộc thi sẽ diễn ra tại 23 thao trường thuộc lãnh thổ năm quốc gia: Nga, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan và Belarus, trong đó chủ yếu là tại Nga. Tại Army Games 2020, đoàn QĐND Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 11 cuộc thi và tham gia Liên hoan văn hóa “Tình bạn không biên giới”.

Nga tổ chức khai mạc Army Games 2020 và ARMY-2020 -0
 Bay trình diễn tại lễ khai mạc.

Cụ thể, tại LB Nga, Đoàn QĐND Việt Nam tham gia tranh tài các cuộc thi, gồm: Xe tăng hành tiến; Kíp xe công binh “Lộ trình an toàn”; Kíp xe trinh sát hóa học “Môi trường an toàn”; Đơn vị cứu hộ cứu nạn “Vùng tai nạn”; Huấn luyện chó nghiệp vụ “Người bạn trung thành”; Chuyên gia quân lương “Bếp dã chiến”; Khẩu đội súng cối “Pháo thủ giỏi”, “Bầu trời quang đãng” và đội Văn hóa nghệ thuật tham gia Liên hoan văn hóa “Tình bạn không biên giới”.

Tại Belarus, Đoàn tham gia tranh tài hai cuộc thi, gồm: Bắn tỉa “Ranh giới xạ thủ” và Bộ đội thông tin “Kỹ năng thành thục”. Tại Uzebekistan, Đoàn tham gia cuộc thi Chuyên gia trung cấp quân y “Tiếp sức quân y”.

Army Games 2020 sẽ chính thức bế mạc vào ngày 5-9-2020.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ khai mạc.

Nga tổ chức khai mạc Army Games 2020 và ARMY-2020 -0
 Quốc kỳ Việt Nam tung bay cùng quốc kỳ các nước tại lễ khai mạc.
Nga tổ chức khai mạc Army Games 2020 và ARMY-2020 -1
Một tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc. 
Nga tổ chức khai mạc Army Games 2020 và ARMY-2020 -0
Dàn quân nhạc. 
Nga tổ chức khai mạc Army Games 2020 và ARMY-2020 -1
 
Nga tổ chức khai mạc Army Games 2020 và ARMY-2020 -2
 Khu vực tác nghiệp báo chí tại lễ khai mạc.