Nga - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác kinh tế

Theo hãng Sputnik (Nga) và Kyodo (Nhật Bản), Nga và Nhật Bản ngày 6-11 vừa kết thúc thêm một vòng đàm phán cấp thứ trưởng ngoại giao ở thủ đô Moscow của Nga, nhằm đánh giá nội dung triển khai thử nghiệm hoạt động kinh tế chung tại vùng lãnh thổ tranh chấp, Nga gọi là quần đảo Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Du khách Nhật Bản tham quan khu vực đảo tranh chấp với Nga. Ảnh KYODO
Du khách Nhật Bản tham quan khu vực đảo tranh chấp với Nga. Ảnh KYODO

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản M.Takeo cho biết, hai nước đều đánh giá cao hoạt động thử nghiệm này, đồng thời thống nhất lập nhóm làm việc chung cấp cục trưởng.

★ Trước đó, hồi cuối tháng 10, Nga và Nhật Bản triển khai thử nghiệm hoạt động kinh tế du lịch chung tại vùng lãnh thổ tranh chấp. Một nhóm gồm 44 du khách Nhật Bản đầu tiên có chuyến tham quan kéo dài năm ngày tới hai đảo trong khu vực tranh chấp. Hai nước đã thiết lập ba nhóm làm việc nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế chung này, cũng như thảo luận các nội dung về pháp lý và hoạt động đi lại của người dân.

★ Nga và Nhật Bản đều xác nhận chuẩn bị cho cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov và người đồng cấp Nhật Bản T.Toshimitsu bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào cuối tháng này tại Nagoya, Nhật Bản; đồng thời lên kế hoạch cho chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản trong năm nay. Tranh chấp vùng lãnh thổ nêu trên được Tổng thống Nga V.Putin và Thủ tướng Nhật Bản S.Abe nhiều lần đưa ra đàm phán, song chưa đạt nhiều đột phá.

Tháng 9-2018, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Ðông tại Vladivostok của Nga, lãnh đạo hai nước phê chuẩn lộ trình thực hiện các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp. Nhật Bản kỳ vọng, thông qua hoạt động kinh tế chung mở ra bước tiến trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ, tiến tới ký một hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Trong khi đó, Nga mong muốn thu hút đầu tư của Nhật Bản vào vùng Viễn Ðông giàu tài nguyên.