Nga ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao kỷ lục trong ngày

NDO -

NDĐT - Số ca tử vong vì nhiễm bệnh Covid-19 ở Nga trong ngày 29-5 tăng đến 232 trường hợp. Đây là con số cao kỷ lục trong một ngày tại Nga tính từ đầu mùa dịch tới nay, đưa tổng số ca không qua khỏi lên tới 4.374 người, trong đó tại tâm dịch Moscow là 2.330 ca. Số người thiệt mạng vì Covid-19 cao nhất mỗi ngày trước đó hai lần được ghi nhận là 174 ca vào các ngày 26 và 28-5.

Số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục trong ngày 29-5
Số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục trong ngày 29-5

Trong số 232 ca tử vong một ngày qua, ngoài các ca tử vong tại tâm dịch Moscow còn có 50 ca tử vong tại Cộng hoà Daghestan, nơi đang nổi lên thành một điểm nóng mới của dịch Covid-19 tại Nga; 20 ca tử vong tại tỉnh Moscow, 11 ca tại Saint Petersburg, và 6 người mỗi nơi tại Cộng hoà Bắc Osetia, tỉnh Krasnoyarsk và Orlovsk.

Thống kê cũng cho thấy số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã hồi phục ở Nga đạt tới con số đáng mừng - 159.257 ca, chiếm 41% trong tổng số 387.623 người nhiễm bệnh, tính đến trưa 29-5. Trong 24 giờ qua có 8.264 người được xuất viện và số ca nhiễm mới là 8.572 trường hợp.

Tại Moscow, số ca nhiễm mới trong một ngày qua là 2.332 trường hợp, ít hơn hẳn so với 3.473 ca bình phục. Điều đáng nói ngày 29-5 là ngày thứ năm liên tiếp tại tâm dịch Moscow ghi nhận số ca nhiễm mới thấp hơn số ca bình phục.

Tình hình dịch bệnh tại Nga cũng dẫn đến tình trạng giá các loại thuốc điều trị bệnh về đường hô hấp trong tháng 4 vừa qua tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tờ Izvestia (Tin tức) dẫn số liệu thống kê của DSM Group, một cơ quan chuyên nghiên cứu thị trường dược phẩm cho biết giá thuốc bán lẻ trong tháng 4 tại Nga đã tăng trung bình 6,7%.

Sự tăng giá mạnh nhất được ghi nhận đối với các loại thuốc nội tiết tố (tăng 10,3%), thuốc điều trị các căn bệnh đường hô hấp (tăng 7,6%), thuốc điều trị các bệnh da liễu (tăng 7,4%), thuốc xương khớp (tăng 7,3%) và giá thuốc tim mạch tăng 7,2%.

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trên Kênh truyền hình “Nga 24”, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin khẳng định các biện pháp an toàn vệ sinh dịch tễ như đeo khẩu trang và dùng găng tay khi đến nơi công cộng tại Moscow cần được áp dụng cho đến khi có vaccine ngừa Covid-19. Ông khẳng định dù số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Moscow đã giảm xuống trong khoảng từ hai đến ba nghìn trường hợp, số ca nhập viện cũng giảm, song vẫn còn nhiều người nhiễm Covid-19 có diễn tiến bệnh nặng và người dân không thể xem nhẹ thực tế này.