Nga cảnh báo về hợp tác với NATO

Truyền thông Nga và TTXVN dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga S.Shoygu nhận định, mối quan hệ giữa Moscow và NATO “xấu đi từng ngày”. Bình luận trên kênh truyền hình Rossiya-1, Bộ trưởng Shoygu cho biết, việc nhiều đối tác trong NATO rút khỏi các thỏa thuận, như một cách đồng hành với Mỹ, khiến không gian hợp tác an ninh giữa Nga và NATO ngày càng bị thu hẹp.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO J.Stoltenberg cho rằng, Mỹ vẫn duy trì các cam kết với liên minh quân sự xuyên Ðại Tây Dương. Ðánh giá này dựa trên những phát biểu của Tổng thống D.Trump tại các cuộc gặp các đồng minh nhân dịp Hội nghị cấp cao NATO vừa qua tại London (Anh). Ông Stoltenberg cũng cho biết, NATO vẫn nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ.