Nga bác bỏ cáo buộc can thiệp vào bầu cử Nghị viện châu Âu

Theo TASS và TTXVN, ngày 16-6, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga A.Venediktov bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow “sử dụng thông tin sai lệch để lôi kéo cử tri” ủng hộ các đảng cánh hữu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP), diễn ra hồi tháng 5 vừa qua.

Ông A.Venediktov nhấn mạnh, không có bằng chứng thuyết phục nào được đưa ra để chứng minh rằng Nga đã tìm cách gây ảnh hưởng cuộc bầu cử ở châu Âu.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh trước đó, Liên hiệp châu Âu (EU) công bố báo cáo cho rằng, Nga đã sử dụng các kỹ thuật thông tin trực tuyến để đánh lạc hướng, gây ảnh hưởng đến cử tri.