Năm 2019: số người thiệt mạng do tai nạn hàng không giảm hơn một nửa

NDO -

NDĐT – Số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng trên thế giới đã giảm hơn một nửa trong năm 2019. Số liệu này được công ty tư vấn hàng không To70 của Hà Lan công bố ngày 1-1.

(Ảnh: To70)
(Ảnh: To70)

Theo To70, trong năm 2019, số người thiệt mạng trong giao thông hàng không là 257 người. Năm 2018 có tổng số 13 vụ tai nạn khiến 534 người chết.

Vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất năm 2019 là vụ rơi máy bay Boeing 737MAX của hãng hàng không Ethiopia hôm 10-3 khiến 157 người chết.

Báo cáo của công ty To70 cho hay, các vụ tai nạn chết người trong năm 2018 và 2019 dẫn tới việc ngừng hoạt động của dòng máy bay Boeing 737 MAX đã làm dấy lên câu hỏi về cách các cơ quan hàng không phê duyệt các thiết kế hàng không được nâng cấp từ đời cũ như thế nào, cũng như thời gian đào tạo cần thiết hệ thống mới cho các phi công.

Báo cáo này nói rằng, tỷ lệ các vụ tai nạn gây thương vong ở các dòng máy bay thương mại lớn giảm xuống mức 0,18 vụ/1 triệu chuyến bay năm 2019 từ mức 0,3 vụ/1 triệu chuyến bay trong năm 2018. Điều này có nghĩa là cứ 5,58 triệu chuyến bay thì có một vụ tai nạn.

Số liệu thống kê tai nạn hàng năm của công ty này nhấn mạnh, ngành hàng không cần tập trung vào những vấn đề cơ bản để có những dòng máy bay có thiết kế và được chế tạo tốt, cũng như được điều khiển bởi các phi hành đoàn được đào tạo tốt.

Mặc dù số người chết trong các vụ tai nạn hàng không năm 2019 đã giảm nhưng chưa đạt được mức thấp nhất lịch sử của năm 2017 với hai vụ tai nạn khiến 13 người thiệt mạng.

Báo cáo của To70 được thực hiện dựa trên số vụ tai nạn liên quan tới dòng máy bay lớn hoạt động bay thương mại. Báo cáo này không bao gồm các vụ tai nạn liên quan đến máy bay nhỏ, máy bay quân sự, máy bay chở hàng và máy bay trực thăng.