Mỹ truy quét người nhập cư bất hợp pháp

Theo Reuters và TTXVN, các nhân viên Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã được triển khai đến nhiều khu phố ở 10 thành phố lớn của nước Mỹ, như Los Angeles, Chicago, New York, San Francisco…, trong chiến dịch nhắm tới khoảng hai nghìn người nhập cư đã nhận lệnh trục xuất, nhưng vẫn ở lại Mỹ một cách bất hợp pháp.

Tuần hành tại New York phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư. (Ảnh AP)
Tuần hành tại New York phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư. (Ảnh AP)

Tổng thống Mỹ D.Trumpcho biết, chiến dịch bắt đầu từ ngày 14-7 và trước tiên tập trung vào những đối tượng tội phạm.

* Ngày 14-7, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico M.Ebrard tuyên bố, nước này sẵn sàng hỗ trợ, cũng như cung cấp việc làm cho những người có quốc tịch Mexico bị Mỹ trục xuất do nhập cư bất hợp pháp. Bộ Ngoại giao Mexico thông báo, dự kiến có 1.870 người Mexico nhận lệnh trục xuất khỏi Mỹ và sẽ về nước trong những ngày tới.

* Cùng ngày, Chính phủ Guatemala thông báo hoãn chuyến thăm Mỹ của Tổng thống J.Morales, nhằm thảo luận về vấn đề Guatemala trở thành "nước thứ ba an toàn" cho những người xin tị nạn. Guatemala nhấn mạnh không có kế hoạch ký một thỏa thuận như vậy. Trong khi đó, giới chức Mỹ vẫn cho biết tiếp tục phối hợp Guatemala giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở Trung Mỹ.