Mỹ trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới

NDO -

NDĐT- Ngày 26-3 (theo giờ địa phương), Mỹ đã vượt Trung Quốc và Italy trở thành quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới, khi New York, New Orleans và các điểm nóng khác tăng mạnh số ca mắc và xuất hiện dấu hiệu cho thấy cạn kiệt các trang thiết bị, đội ngũ nhân viên y tế và giường bệnh.

Một bệnh nhân được chuyển lên xe cứu thương tại Manhattan, thành phố New York, Mỹ, ngày 26-3-2020. (Ảnh: Reuters)
Một bệnh nhân được chuyển lên xe cứu thương tại Manhattan, thành phố New York, Mỹ, ngày 26-3-2020. (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê của Worldometer, số ca mắc Covid-19 của Mỹ đã lên tới 83.672 ca với 1.209 người tử vong, vượt số ca mắc của Trung Quốc là 81.285 ca và của Italy là 80.589 ca.

Hãng tin Reuters của Mỹ đưa tin, các cơ sở y tế tại Mỹ đang dần hết máy thở, khẩu trang bảo hộ và gặp trở ngại trong việc điều trị do khả năng xét nghiệm hạn chế.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, số lượng thiếu hụt máy thở ngoài dự đoán là rất lớn do số ca mắc tăng cao ở các bệnh viện tại New York.

Ít nhất một bệnh viện tại New York đã bắt đầu thử cho hai bệnh nhân dùng chung một máy thở.

Trong khi New York là tâm dịch của Mỹ tuần này, Louisiana có thể là tâm dịch tiếp theo của Mỹ. Tại thành phố New Orleans, thành phố lớn nhất của bang Louisiana, các hoạt động của lễ hội Mardi Gras hồi tháng trước được cho là đã góp phần làm bùng phát dịch bệnh tại đây.

Nhu cầu về máy thở đã tăng gấp đôi tại bang Louisiana với khoảng 80% số bệnh nhân cần được chăm sóc tích cực đang sử dụng máy thở.

Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards cảnh báo, bang Louisiana với khoảng 1.800 ca mắc và ít nhất 183 ca tử vong đang gần hết giường bệnh và máy thở.

“Nếu chúng ta không hạn chế số ca mắc nhanh, chúng ta sẽ hết máy thở tại New Orleans tới ngày 2-4 và chúng ta có thể hết giường bệnh trống tới ngày 7-4”, ông John Bel Edwards nói tại một cuộc họp báo.

Theo ông Cuomo, tại bang New York mục tiêu là thiết lập được 140.000 giường bệnh, tăng từ năng lực hiện tại là 53 nghìn giường và giới chức đang tìm kiếm các địa điểm xây dựng mới.

Quyết tâm làm chậm sự lây lan của virus bằng cách hạn chế tiếp xúc vật lý giữa mọi người, các chính quyền bang và địa phương tại Mỹ đã ban hành các lệnh ở nhà với khoảng một nửa dân số Mỹ chịu tác động của các mệnh lệnh này.

Sự thiệt hại lớn do dịch bệnh về mặt kinh tế đã khiến hàng triệu người Mỹ thất nghiệp.

Bộ Lao động Mỹ ngày 26-3, cho biết, số người Mỹ đề nghị trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước đã tăng kỷ lục, lên tới gần 3,28 triệu người.

* Mỹ tiếp tục ghi nhận ca mắc mới Covid-19 kỷ lục, hơn 12 nghìn ca một ngày