Mỹ ngăn nguy cơ “đóng cửa chính phủ”

Ngày 18-12, Nhà trắng xác nhận, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã ký ban hành luật chi tiêu ngắn hạn trong hai ngày, nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ phải “đóng cửa” do ngân sách tài khóa hiện nay hết hạn vào ngày 19-12 (giờ Mỹ). Luật chi tiêu ngắn hạn trước đó đã được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua.

* Luật nêu trên giúp tạo thêm thời gian để các nhà lập pháp Mỹ thương lượng nhằm phê chuẩn ngân sách liên bang trị giá 1.400 tỷ USD cho năm tài khóa 2021 và đạt thỏa thuận gói cứu trợ trị giá 900 tỷ USD nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Chủ tịch Hạ viện Mỹ N.Pe-lô-xi thông báo “đã có tiến triển” trong đàm phán, hướng tới thỏa thuận cuối cùng về gói kích thích kinh tế mới.