Mỹ lên kế hoạch trừng phạt dự án khí đốt châu Âu

Theo Roi-tơ và TTXVN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ N.Prai-xơ cho biết, Mỹ không loại trừ khả năng trừng phạt bổ sung đối với dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 của châu Âu.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trình Quốc hội báo cáo về các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án này, song một số nghị sĩ Mỹ cho rằng, những biện pháp mới vẫn chưa đủ để ngăn chặn dự án.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng thuộc Ủy ban châu Âu (EC) Ð.Gio-ghen-xen ngày 23-2 tuyên bố, mọi quyết định liên quan việc đình chỉ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đều phụ thuộc phía Ðức. Bởi lẽ, việc đó được quyết định ở cấp quốc gia, chứ không phải cấp châu Âu.