Mỹ hủy các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên

NDO -

NDĐT - Ngày 22-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã ra lệnh rút các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Yonhap/AP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Yonhap/AP)

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: “Bộ Tài chính Mỹ hôm nay đã công bố rằng những lệnh trừng phạt quy mô lớn sẽ được bổ sung vào những lệnh trừng phạt hiện hành nhằm vào Triều Tiên”. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ cho biết thêm, ông đã yêu cầu rút lại những lệnh trừng phạt mới này.

Cũng trong ngày 22-3, Mỹ không ra thông báo nào liên quan các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Thư ký Báo chí Nhà trắng Sarah Sanders cho biết với các phóng viên: “Tổng thống Trump thích Chủ tịch Kim Jong-un và ông ấy không nghĩ rằng những lệnh trừng phạt này sẽ cần thiết”.

Trước đó, sau khi biện pháp trừng phạt Triều Tiên được công bố ngày 21-3, Bình Nhưỡng đã rút toàn bộ nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc chung liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong.

* Triều Tiên rút toàn bộ nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc chung liên Triều