Mỹ chặn nguy cơ “đóng cửa chính phủ”

Như Báo Nhân Dân đưa tin, sáng 23-9 (giờ Việt Nam), với 359 phiếu ủng hộ và 57 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách bổ sung tạm thời, cấp kinh phí cho chính phủ hoạt động đến ngày 11-12 tới.

Dự luật được chuyển tới Thượng viện để kịp phê chuẩn trước khi năm tài khóa kết thúc ngày 30-9 tới, qua đó giúp chính phủ thoát nguy cơ "đóng cửa" do hết ngân sách.

★ Trong khi đó, đàm phán về gói chi tiêu bổ sung nhằm phục hồi kinh tế Mỹ tiếp tục bế tắc. Tại phiên điều trần trước Hạ viện, giới chức Nhà trắng nhấn mạnh về hiệu quả của gói cứu trợ kinh tế được thông qua hồi tháng 3 vừa qua; kêu gọi các nhà lập pháp tiếp tục ủng hộ gói hỗ trợ bổ sung.

★ Ðại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế số 1 thế giới, khiến hàng chục triệu người lao động Mỹ mất việc làm và đẩy GDP giảm 31,7% trong quý II vừa qua. Nền kinh tế Mỹ cần được hỗ trợ nhằm duy trì đà phục hồi.