Mưa lũ nghiêm trọng ở nhiều nước

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, 49 người chết và hơn 10 người mất tích do mưa lũ và lở đất ở khu vực tây nam Nhật Bản, nghiêm trọng nhất là tại tỉnh Cư-ma-mô-tô. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) tiếp tục cảnh báo khẩn cấp về mưa lớn ở các tỉnh Phư-cư-ô-ca, Na-ga-xa-ki và Xa-ga, thuộc vùng Kiu-siu. Thủ tướng S.A-bê xem xét đưa tình hình mưa lũ ở vùng Kiu-siu vào danh sách thảm họa cực kỳ nghiêm trọng, để tăng hỗ trợ tài chính nhằm tái thiết khu vực.

Nhiều phương tiện chìm trong nước lũ ở Cư-ma-mô-tô (Nhật Bản). Ảnh: NATION THAILAND
Nhiều phương tiện chìm trong nước lũ ở Cư-ma-mô-tô (Nhật Bản). Ảnh: NATION THAILAND

* Một số tỉnh ở Trung Quốc tiếp tục nâng mức cảnh báo ứng phó lũ lụt, sau khi mưa lớn khiến mực nước sông và hồ ở nhiều khu vực dâng cao. Tỉnh Chiết Giang ở miền đông tăng mức ứng phó lũ khẩn cấp từ cấp 4 lên cấp 3; thành phố Trùng Khánh ở phía tây nam cũng tuyên bố mức ứng phó cấp 3...

* Tám người và hàng nghìn gia súc chết, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập khi mưa lớn gây lụt ở một số tỉnh của Mông Cổ. Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia cảnh báo người dân thận trọng trong những ngày tới. 

* Ít nhất bảy người chết và nhiều người bị thương do tai nạn xảy ra liên quan mưa lũ tại thành phố Ca-ra-si, miền nam Pa-ki-xtan. Hầu hết các trường hợp gặp nạn do bị điện giật, gió mạnh làm đổ cây cối, biển quảng cáo…
 
* Theo số liệu của Copernicus, cơ quan về biến đổi khí hậu thuộc Liên hiệp châu Âu (EU), nhiệt độ trung bình trong tháng 6 vừa qua tại vùng Xi-bia ở Bắc cực lên mức cao kỷ lục, gây ra một vụ cháy tồi tệ. Nga ban bố tình trạng khẩn cấp tại bảy khu vực của Nga ở Bắc cực, khi có 246 vụ cháy rừng trên 140.073 ha. Trong khi đó, ngày 6-7, hàng trăm nhân viên cứu hỏa được huy động để khống chế vụ cháy rừng ở  tỉnh Ca-nác-ca-lê trên bán đảo Ga-li-pô-li, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ...

* Chiều 7-7, một trận động đất 5,1 độ rích-te làm rung chuyển khu vực cách thành phố La-bu-an của In-đô-nê-xi-a 278 km về phía tây nam. Sáng cùng ngày, khu vực ngoài khơi thành phố Ba-tang thuộc tỉnh Trung Gia-va cũng hứng chịu trận động đất 6,6 độ rích-te.