Mưa lớn tại Ấn Độ và Hàn Quốc, hàng chục người thiệt mạng

Cảnh sát Ấn Độ ngày 9-8 cho biết, ít nhất 29 thi thể đã được tìm thấy sau khi mưa lớn gây lở đất, cuốn trôi nhiều công nhân trồng chè phía tây nam nước này. Trong khi đó, những cơn mưa như trút nước gây lở đất và lũ lụt tại Hàn Quốc trong vài ngày qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 30 người.

Một ngôi làng tại Hadong, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc chìm trong nước chảy từ sông Seomjin, ngày 8-8. (Ảnh: Yonhap)
Một ngôi làng tại Hadong, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc chìm trong nước chảy từ sông Seomjin, ngày 8-8. (Ảnh: Yonhap)

Lở đất xảy ra ngày 7-8 tại huyện Idukki, cách thủ phủ Thiruvananthapuram của bang Kerala 250 km. Tuy nhiên, mưa lớn đã cản trở công tác tìm kiếm cứu nạn. Cảnh sát cho biết đã tìm được 26 thi thể vào ngày 8-8 và thêm ba thi thể trong ngày 9-8. 

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, khoảng 78 người đang sinh sống tại khu vực trên và hiện vẫn còn nhiều người mất tích sau trận lở đất.

Vào đợt gió mùa hằng năm, bang Kerala đều chịu cảnh lụt lội, gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Tại Nam Á, gió mùa là khoảng thời gian quan trọng giúp cấp nước cho các dòng sông và mạch nước ngầm, nhưng đồng thời cũng dẫn đến nhiều thiên tai và thảm họa. Ước tính, hơn 300 người đã thiệt mạng do lụt lội và lở đất tại miền đông, đông bắc Ấn Độ, Bangladesh và Nepal trong những tuần qua.

Những cơn mưa như trút nước gây lở đất và lũ lụt tại Hàn Quốc trong vài ngày qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 30 người. Giới chức Hàn Quốc lo ngại con số này có thể còn tăng do  hơn 10 người vẫn mất tích trong khi khu vực miền nam nước này dự báo sẽ hứng chịu thêm nhiều trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão sắp tới.

Theo báo cáo của Cơ quan ứng phó thiên tai trung ương Hàn Quốc, tính đến ngày 9-8, mưa lũ tại nhiều địa phương ở nước này đã khiến 30 người thiệt mạng, 12 người mất tích và tám người bị thương. 

Con số nêu trên không bao gồm ba nạn nhân thiệt mạng và ba người mất tích trong vụ tai nạn hàng hải ba tàu bị lật ở đập Uiam, thuộc tỉnh Chuncheon, cách thủ đô Seoul 85 km về phía đông.  

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, đã khiến hơn 5.900 người dân tại 11 tỉnh và thành phố phải sơ tán. Hiện vẫn còn 4.600 người sống tạm bợ trong các lều bạt sau khi cơ quan chức năng Hàn Quốc cảnh báo thảm họa thiên tai tại khu vực dân cư. Do ảnh hưởng của mưa lũ, khoảng 9.300 ha đất nông nghiệp chìm trong nước trong khi cơ quan chức năng nhận được thông báo có 9.500 cơ sở nhà nước và tư nhân bị hư hại. 

Dự báo, cơn bão số 5 có tên gọi Jangmi mang theo mưa lớn sẽ tiến vào khu vực biển của Hàn Quốc vào ngày 10-8, cụ thể là ngoài khơi thành phố cảng Busan, tiếp tục ảnh hưởng tới nhiều khu vực mưa lũ trước đó. Hàn Quốc cũng đã yêu cầu người dân tại khu vực này chuẩn bị các biện pháp ứng phó với nguy cơ lũ lụt và lở đất. 

Mưa bão đã ảnh hưởng đến dịch vụ đường sắt và Hàn Quốc trong sáng 9-8. Đã có bảy tuyến đường sắt của Hàn Quốc ngừng hoạt động, trong khi có 10 chuyến bay tại sân bay Gwangju phải hủy bỏ.