Một bệnh nhân Nepal tại Campuchia tử vong do Covid-19

NDO -

Ngày 13-5, một người đàn ông Nepal đã qua đời tại bệnh viện tỉnh Battambang, tây bắc Campuchia, do nhiễm Covid-19. Cơ quan chức năng xác nhận, ca tử vong trên có liên quan đến sự cố lây nhiễm cộng đồng 20-2.

Thông cáo của chính quyền tỉnh Battambang, ngày 13-5. (Ảnh: Fresh News)
Thông cáo của chính quyền tỉnh Battambang, ngày 13-5. (Ảnh: Fresh News)

Thông cáo báo chí cùng ngày của chính quyền tỉnh Battambang cho biết, bệnh nhân 67 tuổi, quốc tịch Nepal, cư trú tại thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey (giáp biên giới Thái Lan), có bệnh nền tiểu đường, bị lây nhiễm Covid-19, tử vong tại bệnh viện tỉnh Battambang, sáng 13-5.

Cũng theo thông cáo trên, tính đến nay, tỉnh Battambang đã phát hiện tổng cộng 71 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 29 người đã hồi phục và có một bệnh nhân tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo về tình hình dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước trong 24 giờ qua, với con số 980 bệnh nhân khỏi bệnh, 446 ca nhiễm mới và sáu trường hợp tử vong.

Tính đến sáng 13-5, Campuchia phát hiện tổng cộng 21.141 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 9.519 bệnh nhân đã hồi phục và 142 trường hợp tử vong.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á