Mít-tinh kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

NDO -

Sáng 2-12, tại thủ đô Vientiane, BCH T.Ư Đảng NDCM Lào, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào, Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức trọng thể Lễ mít-tinh kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2020) và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cayson Phomvihan (13-12-1920 - 13-12-2020). 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit khẳng định, diện mạo của đất nước đã thay đổi nhanh chóng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit khẳng định, diện mạo của đất nước đã thay đổi nhanh chóng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Lào, các đồng chí lão thành cách mạng và hơn 700 đại biểu là đại diện các ban, bộ, ngành, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên Lào.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit ôn lại những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc Lào, khẳng định việc tuyên bố độc lập, khai sinh ra nước CHDCND Lào là thành quả cao nhất của cuộc cách mạng dân tộc - dân chủ được tiến hành trong nhiều thập kỷ của nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng NDCM Lào như lời khẳng định của Chủ tịch Cayson Phomvihan: “Ngày 2-12 là chiến thắng của quá trình lịch sử mang tính thời đại sâu sắc, là thành quả chung của quá trình đấu tranh cách mạng đầy hy sinh gian khổ trải qua nhiều thập kỷ của nhân dân Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây và Đảng NDCM Lào ngày nay”.

Mít-tinh kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào -0
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Lào và hơn 700 đại biểu, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớn nhân dân Lào dự mít-tinh ngày 2-12. 

Trải qua 45 năm xây dựng, phát triển trong đó có hơn 30 năm thực hiện đổi mới toàn diện có nguyên tắc của Đảng NDCM Lào và sự kế thừa, đất nước Lào ngày càng thịnh vượng, sự nghiệp cách mạng không ngừng giành được những thành công lớn lao, diện mạo của đất nước đã có nhiều thay đổi mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định, với truyền thống, bản chất cách mạng và trên cơ sở đường lối quốc phòng - an ninh toàn dân của Đảng, lực lượng vũ trang nhân dân Lào đã được chỉnh đốn, xây dựng lớn mạnh, cương quyết, dũng cảm trong bảo vệ các thành quả của cách mạng; Lào đang tích cực tiếp tục kiên trì đường lối phát triển lấy kinh tế là trung tâm phối hợp chặt chẽ, hòa hợp giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và việc bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững; phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế cả trong và ngoài nước đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ; đẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ, tài chính, ngân hàng, xây dựng các đặc khu kinh tế, thị trường chứng khoán để góp phần quan trọng trong điều tiết nhịp độ tăng trưởng kinh tế liên tục và ổn định, tạo ra các thành phần và yếu tố cơ bản cho việc phát triển công nghiệp và hiện đại cũng như kinh tế tri thức; văn hóa - xã hội đã được phát triển và không ngừng mở rộng lấy phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên quan trọng, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Lào, phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cho biết, đến nay Lào đã đúc kết được các bài học kinh nghiệm quan trọng, để tiếp tục tăng cường trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước như: Kiên định đường lối đổi mới toàn diện và có nguyên tắc của Đảng; tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo trên cơ sở sự kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa và độc lập đất nước; vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Cayson Phomvihan, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước; kiên định phát triển kinh tế là trung tâm gắn chặt với phát triển xã hội, giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững; khai thác, sử dụng sức mạnh của các ngành kinh tế tham gia phát triển kinh tế đất nước theo cơ chế kinh tế thị trường dưới sự quản lý, điều tiết của Nhà nước.

Đồng thời, xây dựng cơ sở chính trị và phát triển nông thôn toàn diện vững mạnh theo bốn nội dung, bốn mục tiêu là giải pháp chiến lược lâu dài nhằm củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tập trung giải quyết khó khăn của người dân; tăng cường khối đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là truyền thống, là sức mạnh, là yếu tố cơ bản để xây dựng và giữ vững ổn định chính trị, xã hội; nâng cao năng lực, sức mạnh của Đảng ở các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng NDCM Lào; phát huy vai trò và khả năng lãnh đạo của Đảng đi đôi với việc nâng cao sức chiến đấu của đảng viên, kiên quyết giải quyết các hiện tượng tiêu cực trong các tổ chức Đảng, Nhà nước cũng như đối với cá nhân các cán bộ, đảng viên; kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, thống nhất, hữu nghị và hợp tác trước sau như một; chủ động và tích cực hội nhập với khu vực và thế giới, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế đặc biệt là tăng cường mối quan hệ truyền thống, hữu nghị đồng chí cùng hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa với các nước bạn bè chiến lược.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cayson Phomvihan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch Cayson Phomvihan kính yêu, một người đức độ, tận tâm, hy sinh cả cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào sẽ mãi khắc ghi công lao to lớn đó của Chủ tịch Cayson Phomvihan.

Mít-tinh kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào -0
 Nhiều tiết mục ca ngợi Đảng NDCM Lào, ca ngợi đất nước Lào tươi đẹp được biểu diễn tại Lễ mít-tinh ngày 2-12.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng và toàn thể nhân dân các dân tộc Lào đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng với Đảng, Nhà nước vượt qua những khó khăn, cống hiến công sức, trí tuệ vì thắng lợi của cách mạng và sự phát triển của đất nước Lào.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ sự cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân các nước anh em, các tổ chức quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ Lào trong suốt thời gian qua; tin tưởng rằng, các nước anh em, bạn bè, các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ và hợp tác với Lào để Lào cùng phát triển và thịnh vượng.

Tại buổi mít-tinh, nhiều tiết mục văn nghệ khắc họa truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, ca ngợi cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân được các đoàn nghệ thuật của nhiều bộ, ngành và đoàn thể quần chúng biểu diễn. Sau Lễ mít-tinh, các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh về thành tựu phát triển 45 năm nước CHDCND Lào.