Máy bay Ukraine chở 180 người rơi tại Iran

NDO -

NDĐT - Ngày 8-1, hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA đưa tin, một máy bay của Ukraine chở 180 người đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini tại thủ đô Tehran của Iran.

Một máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Một máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Hãng IRNA cho biết, theo thông tin ban đầu, máy bay chở theo 180 hành khách cùng thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn khi đang trong hành trình tới thủ đô Kiev của Ukraine. Cũng theo tin từ IRNA, nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay có thể do các sự cố kỹ thuật.

Ông Pirhossein Koulivand, người đứng đầu cơ quan khẩn cấp Iran cho biết: “Đã xảy ra hỏa hoạn trên máy bay và chúng tôi đã điều các nhóm công tác tới... và chúng tôi có thể cứu sống một số hành khách”. Theo ông Jafarzadeh, có 170 hành khách trên máy bay này.

Trong khi đó, ông Reza Jafarzadeh, người phát ngôn Tổ chức Hàng không dân dụng Iran phát biểu trên Truyền hình nhà nước rằng, các nhóm cứu nạn đã có mặt tại khu vực gần sân bay, nơi máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine gặp nạn.

Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ rơi máy bay này.