Máy bay trinh sát rơi tại Thổ Nhĩ Kỳ, bảy người thiệt mạng

NDO -

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16-7 xác nhận, bảy nhân viên an ninh của nước này đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trinh sát tại tỉnh Van.

(Ảnh minh họa: Anadolu )
(Ảnh minh họa: Anadolu )

Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu cho biết, máy bay đã rơi ở độ cao 2.200 m xuống núi Artos ở tỉnh miền đông Van. Trong số những người thiệt mạng có hai phi công.

Máy bay cất cánh từ sân bay Van Ferit Melen lúc 6 giờ 35 phút đêm 15-7 (giờ địa phương). Lần cuối máy bay liên lạc trạm kiểm soát không lưu là vào lúc 10 giờ 32 đêm cùng ngày. Sau đó 13 phút, máy bay biến mất khỏi màn hình radar.

Kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV đưa tin, các điều tra viên đang xác định nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay. Bộ trưởng Soylu cũng đã tới hiện trường vụ việc.

Máy bay gặp nạn đã thực hiện nhiệm vụ “trinh sát và giám sát” tại tỉnh Van và Hakkari từ thứ Hai vừa qua. 

Trên mạng xã hội Twitter, người đứng đầu tỉnh Van, ông Mehmet Emin Bilmez bày tỏ thương tiếc bảy nhân viên an ninh đã thiệt mạng và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.