Malaysia sẽ phối hợp với các cơ quan chống khủng bố của các nước

NDO -

NDĐT - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein chiều nay thông báo, Malaysis đã thông báo tới các cơ quan chống khủng bố của nhiều nước trước thông tin có một số hành khách giả danh trên chuyến bay MH370 mất tích.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Datuk Seri Hishammuddin Hussein (ảnh: Straittimes)
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Datuk Seri Hishammuddin Hussein (ảnh: Straittimes)

Có thể máy bay mang số hiệu MH370 đã bay vòng trở lại

Điều gì đã xảy ra trong buồng lái MH370?

Công ty theo dõi đường bay: Máy bay mất tích khoảng 50 phút sau khởi hành

Các nước phối hợp triển khai tìm kiếm cứu nạn máy bay Malaysia

FBI đang trên đường tới điều tra vụ máy bay mất tích

Mỹ điều tra khả năng khủng bố trên máy bay mất tích của Malaysia

Việt Nam tích cực tìm kiếm ở vùng biển "có nghi vấn’’

Áp dụng biện pháp bảo đảm an ninh tăng cường Cấp độ 1

Điện đàm ngoại giao Việt Nam – Malaysia về chuyến bay mất tích

Hải quân Vùng 5 điều hai tàu ra cứu hộ cứu nạn máy bay mất tích

Thông tin mới nhất liên quan chuyến bay MAS370 bị mất tích

Máy bay Malaysia chở 239 hành khách và phi hành đoàn gặp nạn trên vùng biển giáp Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết Malaysia sẽ phối hợp với các cơ quan tình báo, bao gồm cả Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) về vấn đề này. “Phải là một mạng lưới quốc tế, một mình cơ quan nhập cư Malaysia sẽ không đủ khả năng điều tra. Chúng tôi cũng đã thông báo với các đơn vị chống khủng bố của tất cả các nước liên quan”, ông Hishammuddin nói.

“Vào thời điểm này, chúng tôi chưa thành lập nếu chưa có một nguy cơ an ninh nào và chúng tôi không muốn hành động sớm”, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia trả lời liệu có khả năng xuất hiện các phần tử cướp máy bay hay khủng bố nào trên chuyến bay MH370 hay không.

Hai kẻ giả danh trên chuyến bay đã sử dụng hộ chiếu ăn cắp của một công dân Italy và công dân Áo. Ông Hishammuddin cho biết các cơ quan chức năng sẽ rà roát lại toàn bộ tờ khai xuất nhập cảnh của chuyến bay.

Về giả thuyết máy bay có thể đã quay lại, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9-3, Tư lệnh Không quân Malaysia Rodzali Daud cho biết thông tin từ hệ thống radar của quân đội nước này cho thấy có dấu hiệu chiếc máy bay Boeing 777 bị mất tích của Hãng hàng không Malaysia (MAS) có thể đã bay vòng trở lại.

Tuy nhiên, ông Rodzali Daud từ chối cho biết chi tiết về việc chiếc máy bay có thể bay đổi hướng được bao xa.

Ông nói: “Có một khả năng về dấu hiệu chiếc máy bay đã bay vòng trở lại" và nói thêm rằng các cơ quan chức năng "đang cố gắng xác minh khả năng này”.