Lũ lụt gây thiệt hại tại các nước Nam Á

Tân Hoa xã và TTXVN ngày 20-7 đưa tin, số người chết do lũ lụt tại các bang Bihar và Assam ở phía đông và đông bắc Ấn Ðộ lên đến 150 người trong một tuần qua. Hơn 11,5 triệu người chịu ảnh hưởng tại hai bang này. Các đội tìm kiếm và cứu hộ được tăng cường. Một quan chức Ấn Ðộ cho biết, khoảng 125 nghìn người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được đưa đến trung tâm cứu trợ tại các khu vực an toàn.

★ Tại Bangladesh, các trận mưa lớn gây lũ lụt và lở đất hoành hành tại nhiều khu vực khiến ít nhất 30 người chết, hơn hai triệu người bị ảnh hưởng. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đang phối hợp chính phủ và các địa phương Bangladesh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Liên hợp quốc cảnh báo về nguy cơ ngập lụt còn diễn biến phức tạp.

★ Ðài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin, số nạn nhân chết trong vụ nổ tại nhà máy khí đốt ở thị trấn Nghĩa Mã, tỉnh Hà Nam, miền trung nước này, đã tăng lên 10 người, năm người mất tích. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.