Lào siết chặt kiểm soát biên giới thủy, phòng ngừa Covid-19

NDO -

Lào đang quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép qua sông Mê Kông tái diễn như đã từng xảy ra trong dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mày vừa qua.

Tàu, thuyền trên sông Mê Kông tại Lào hiện bị ngưng hoạt động hoặc đưa lên bờ nhằm ngăn chặn việc đưa người vượt biên trái phép.
Tàu, thuyền trên sông Mê Kông tại Lào hiện bị ngưng hoạt động hoặc đưa lên bờ nhằm ngăn chặn việc đưa người vượt biên trái phép.

Việc số lượng người bệnh Covid-19 tăng đột biến do bị lây nhiễm bởi các đối tượng nhập cảnh cả hợp pháp lẫn trái phép qua sông Mê Kông từ Thái Lan là nguyên nhân khiến Chính Phủ Lào phải áp dụng biện pháp phong tỏa Thủ đô Vientiane bắt đầu từ hôm nay 22-4 cho đến hết ngày 5-5.

Để phòng ngừa hiện tượng trên, nhiều địa phương của Lào đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp như thống kê tất cả tàu thuyền, đồng thời đưa hết số tàu thuyền trên lên bờ nhằm phòng ngừa, hạn chế số đối tượng nhập cảnh trái phép mang dịch bệnh Covid-19 vào Lào. Các hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới cũng được Lào siết chặt trong mấy ngày qua.

Thông báo số 05/BCTVT ngày 20-4 của Ban Chuyên trách kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 thủ đô Vientiane đã yêu cầu người đứng đầu năm quận tiếp giáp biên giới dọc theo sông Mê Kông gửi văn bản theo đường chính thức tới người đứng đầu các huyện của Thái Lan có biên giới giáp với các quận này để trao đổi thông tin, hợp tác và tạo điều kiện hỗ trợ, không để người Lào, người nước ngoài sử dụng tàu thuyền nhập cảnh trái phép vào Thủ đô Vientiane; tiến hành lập danh sách tàu thuyền, đồng thời ra lệnh cho các chủ tàu thuyền đưa lên bờ, cấm các tàu thuyền hoạt động trên sông, trừ tàu thuyền của nhà chức trách thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát; giao lực lượng quân đội, công an Thủ đô Vientiane tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực dọc biên giới trên sông Mê Kông đề phòng các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, nếu phát hiện vi phạm tịch thu tàu thuyền, cách ly chủ tàu thuyền và người nhập cảnh trái phép, tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 21-4, Thủ tướng Lào đã ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp hạn chế, kiểm soát và chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt nhằm chống dịch Covid-19, trong đó tiến hành phong tỏa Thủ đô Vientiane từ ngày 22-4 đến ngày 5-5; một số địa phương của Lào ngay lập tức áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, cấm tổ chức sự kiện đông người không cần thiết, hạn chế các hoạt động đông người và thực hiện theo các biện pháp phòng ngừa Covid-19 mà Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào công bố.

Trước đó, ngày 19-4, Ban Chuyên trách kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bolikhamxay đã ra thông báo về việc tăng cường nghiêm ngặt công tác phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, cụ thể, yêu cầu chính quyền ba huyện giáp sông Mê Kông thông báo cho các xã thống kê danh sách các tàu thuyền hoạt động trên sông Mê Kông; đồng thời đưa số tàu thuyền trên lên bờ, tạm thời dừng mọi hoạt động của số tàu thuyền này, đề phòng các đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường thủy mang dịch bệnh Covid-19 vào Lào.

Còn tại tỉnh Savannakhet, Ban Chuyên trách kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, ngày 18-4, ra thông báo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát dọc theo biên giới trên sông Mê Kông để phòng ngừa các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; yêu cầu các địa phương có biên giới giáp các nước lập danh sách tàu, thuyền bao gồm cả tàu, thuyền đánh cá, vận tải hàng hóa, khai thác cát và các loại tàu thuyền khác; đồng thời cấm các loại phương tiện trên hoạt động trên sông Mê Kông từ ngày 19 đến ngày 30-4; nếu phát hiện vi phạm lần thứ nhất sẽ bị phạt năm triệu kíp, lần tiếp theo sẽ khởi tố; trường hợp chủ tàu thuyền đón lao động nhập cảnh Lào mà gây ra lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại Lào, chủ tàu thuyền đó sẽ phải chịu toàn bộ chi phí khắc phục hậu quả.

Công bố mới nhất đến chiều nay, 22-4, Lào đã có 94 trường hợp nhiễm Covid-19 trong bối cảnh các biện pháp hạn chế đi lại được áp dụng trên toàn quốc do số lượng người nhiễm Covid-19 trong mấy ngày qua tăng liên tục, nhiều trường hợp F1 chưa truy vết được do nhiều người bệnh Covid-19 gần đây có lịch sử đi lại phức tạp.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư