Khoảng 463 triệu trẻ em không thể học tập thật sự do đại dịch Covid-19

Theo một báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 27-8, việc các trường học phải đóng cửa, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến do đại dịch Covid-19, có ít nhất khoảng 30% số học sinh trên thế giới không thể học tập một cách thật sự.

Bé trai (11 tuổi, sống tại Nairobi, Kenya) không thể học trực tuyến do gia đình không có điện thoại di động. (Ảnh: UNICEF)
Bé trai (11 tuổi, sống tại Nairobi, Kenya) không thể học trực tuyến do gia đình không có điện thoại di động. (Ảnh: UNICEF)

Báo cáo của UNICEF dựa trên dữ liệu thu thập từ khoảng hơn 100 quốc gia trên thế giới, đánh giá về mức độ tiếp cận chung tới Internet, truyền hình và đài phát thanh. Báo cáo cho biết các lệnh phong tỏa hoặc đóng cửa các trường học được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới khoảng 1,5 tỷ trẻ em, trong đó có khoảng 463 triệu học sinh thiếu dụng cụ hoặc trang thiết bị điện tử để theo học từ xa.

Ngoài ra, ở các khu vực địa lý khác nhau, việc tiếp cận giáo dục từ xa của trẻ em cũng khác nhau. Thí dụ, trẻ em ở châu Âu ít bị ảnh hưởng hơn so với trẻ em ở châu Phi hoặc nhiều vùng ở châu Á. Dù vậy, ngay cả khi những em có điều kiện tiếp cận đầy đủ cũng đối mặt với những trở ngại khác trong việc học từ xa như thiếu không gian hoạt động tại nhà, áp lực làm việc nhà hay thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật cần thiết khi máy tính cá nhân gặp sự cố...

Trong số các học sinh trên thế giới không thể tiếp cận giáo dục thật sự, có 67 triệu em ở khu vực Đông và Nam Phi, 54 triệu em ở Tây và Trung Phi, 80 triệu em ở Thái Bình Dương và Đông Á, 37 triệu em ở Trung Đông và Bắc Phi, 147 triệu em ở Nam Á và 13 triệu em ở khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe.

Giám đốc điều hành UNICEF Henrietta Fore nhận định: "Số học sinh bị gián đoạn việc học tập trong những tháng qua là tình trạng báo động về giáo dục toàn cầu. Hậu quả của nó có thể cảm nhận được trong các nền kinh tế và xã hội trong hàng chục năm tới".

Trong bối cảnh năm học mới sắp bắt đầu tại nhiều nước, trong đó có nhiều nước mở cửa lại trường học, UNICEF hối thúc chính phủ các nước "dành ưu tiên cho việc mở lại trường học một cách an toàn ngay khi các hạn chế được nới lỏng và cần bố trí thời gian để học các kiến thức bị thiếu".

Gần 10 triệu trẻ em có thể không bao giờ quay lại trường học

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19