Khai mạc “Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga”

NDO -

Tối 21-12, tại rạp chiếu phim Kosmos ở Thủ đô Moscow, “Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga” chính thức khai mạc.

Tham tán công sứ Nguyễn Quỳnh Mai phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Thanh Thể)
Tham tán công sứ Nguyễn Quỳnh Mai phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Thanh Thể)

Sự kiện do Bộ Văn hóa LB Nga, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp Công ty Fest-film tổ chức, trong khuôn khổ hợp tác văn hóa về lĩnh vực sân khấu - điện ảnh giữa Việt Nam và LB Nga (giai đoạn 2019 - 2021), bên cạnh các sự kiện của Năm chéo hữu nghị giữa hai nước.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Quỳnh Mai, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga nhấn mạnh, trong những năm gần đây, hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và LB Nga phát triển tích cực. Giao lưu văn hóa diễn ra thường xuyên và được nhân dân hai nước đón nhận nồng nhiệt.

Bà Nguyễn Quỳnh Mai cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến nhiều kế hoạch bị hoãn, buổi khai mạc hôm nay diễn ra là nhờ sự nỗ lực, hỗ trợ và phối hợp của các cơ quan hai nước Việt Nam và LB Nga.

Tham tán công sứ Nguyễn Quỳnh Mai tin tưởng, “Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga” sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa nói chung, điện ảnh nói riêng.

Gửi lời chào mừng đến khai mạc sự kiện, Quyền Cục trưởng Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa LB Nga S.Maksimchenko khẳng định, hợp tác văn hóa LB Nga - Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực điện ảnh, ngày càng thường xuyên hơn. Minh chứng là việc tổ chức trình chiếu phim của nước này tại nước kia, cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của người dân hai nước đối với nền văn hóa mỗi bên.

Quyền Cục trưởng Điện ảnh S.Maksimchenko bày tỏ hy vọng về việc mở rộng hơn nữa mối quan hệ văn hóa giữa LB Nga và Việt Nam, đồng thời tin tưởng điện ảnh Việt Nam sẽ được công chúng Nga đón nhận.

Khai mạc “Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga” -0
 gười Nga háo hức đón đợi xem bộ phim đầu tiên của Việt Nam được trình chiếu trong buổi khai mạc. (Ảnh: Thanh Thể)

“Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga” diễn ra từ ngày 21 đến 25-12, trình chiếu năm bộ phim đạt các giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước. Phim được chiếu với âm thanh, ngôn ngữ gốc, kèm phụ đề tiếng Nga và tiếng Anh.

Ngay sau lễ khai mạc, bộ phim “Hạnh phúc của mẹ” của đạo diễn Phạm Huỳnh Đông (sản xuất năm 2019) đã được trình chiếu.

Do đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại LB Nga, đặc biệt ở Thủ đô Moscow, Ban tổ chức buộc phải hạn chế số lượng người đăng ký xem phim. Để đăng ký nhận vé, khán giả có thể vào đường link sau: (https://mos-kino.ru/event_1728.html)

Danh sách các bộ phim được trình chiếu trong khuôn khổ Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga (tại rạp Kosmos):

- Hạnh phúc của mẹ, đạo diễn Phạm Huỳnh Đông, 2019
Công chiếu trong ngày khai mạc, 21-12.

- Truyền thuyết Quán Tiên, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, 2019
Công chiếu lúc 19 giờ, ngày 22-12.

- Song Lang, đạo diễn Leon Le, 2017
Công chiếu lúc 19 giờ, ngày 23-12.

- Thạch thảo, đạo diễn Mai Thế Hiệp, 2018
Công chiếu lúc 19 giờ, ngày 24-12.

- Đảo của dân ngụ cư, đạo diễn Hồng Ánh, 2016. 
Công chiếu lúc 19 giờ, ngày 25-12.