Khai mạc Hội nghị cấp cao G7 tại Pháp

Theo Reuters và tin nước ngoài, hôm qua, ngày 24-8, Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã khai mạc tại thành phố Biarritz, tây nam nước Pháp.

Nước chủ nhà Pháp chọn chủ đề ưu tiên trong năm nay là đấu tranh chống bất bình đẳng toàn cầu, với các phiên làm việc chính thức của hội nghị dự kiến tập trung vào các chủ đề như bình đẳng giới, sáng kiến hợp tác phát triển châu Phi, chống biến đổi khí hậu...

Bên cạnh đó, các chủ đề nóng hiện nay như vấn đề Iran, hàng rào thuế quan, cháy rừng Amazon... dự kiến thu hút nhiều sự quan tâm tại hội nghị. Hội nghị dự kiến bế mạc ngày 26-8.

* Ngày 24-8, Tổng thống Pháp E.Macron cho biết sẽ thuyết phục các nhà lãnh đạo G7 rút khỏi các cuộc chiến thương mại vốn đang tác động tiêu cực nền kinh tế thế giới. Tổng thống E.Macron bày tỏ hy vọng, tại Hội nghị cấp cao G7 năm nay, các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

* Cùng ngày, hơn 13 nghìn cảnh sát, binh sĩ đã được triển khai để thiết lập các hàng rào kiểm soát an ninh tại nơi diễn ra Hội nghị cấp cao G7. Bộ Nội vụ Pháp cho biết, ngoài lực lượng cảnh sát và quân đội, 400 lính cứu hỏa và 13 đơn vị khẩn cấp di động cũng được huy động nhằm bảo đảm an toàn tại hội nghị. Tất cả nhà ga và sân bay tại thành phố Biarritz bị cấm đến hết ngày 26-8.

* Ngày 24-8, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo, tại Hội nghị cấp cao G7, Liên hiệp châu Âu (EU) sẽ công bố khoản đóng góp 550 triệu ơ-rô cho Quỹ Toàn cầu, nhằm chống HIV/AIDS, lao và sốt rét. Chủ tịch EC J.Juncker kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ để hoàn thành mục tiêu của Quỹ Toàn cầu trong việc chấm dứt những bệnh dịch nêu trên vào năm 2030.