Kêu gọi phân phối công bằng vắc-xin Covid-19

Tại Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), ngày 21-11, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần thiết có cách tiếp cận toàn cầu về vắc-xin ngừa Covid-19.

Trung tâm báo chí Hội nghị cấp cao G20. Ảnh ROI-TƠ
Trung tâm báo chí Hội nghị cấp cao G20. Ảnh ROI-TƠ

Quốc vương A-rập Xê-út Xan-man cho rằng cần tạo điều kiện để mọi người tiếp cận các công cụ phòng, chống và điều trị Covid-19 một cách công bằng. Các nhà lãnh đạo kêu gọi G20 thúc đẩy phân phối vắc-xin một cách công bằng và hiệu quả.

* Thủ tướng Ðức A.Méc-ken kêu gọi hợp tác chặt chẽ toàn cầu trong cuộc chiến chống đại dịch, củng cố vai trò của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và hỗ trợ cho sáng kiến tiếp cận vắc-xin toàn cầu (COVAX) của Liên hợp quốc. Trong khi đó, Tổng thống Pháp E.Ma-crông cho rằng, bằng mọi giá cần tránh kịch bản "thế giới hai tốc độ", trong đó chỉ nước giàu được bảo vệ trước Covid-19, trong khi nước nghèo bị bỏ lại phía sau và chìm trong dịch bệnh.

* Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê cho rằng, G20 cần phát đi thông điệp rõ ràng rằng, G20 đi đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh, phục hồi tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nối lại các hoạt động đi lại và nỗ lực định hình trật tự thế giới mới sau đại dịch. Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đánh giá việc các nước thực thi chính sách nới lỏng tài chính, giãn nợ cho các nước có thu nhập thấp đã mang lại hiệu quả.

* Trong khi đó, theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 22-11, thế giới ghi nhận hơn 58,6 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó 1.387.478 ca tử vong. Mỹ chịu ảnh hưởng nhiều nhất, với hơn 12,4 triệu ca mắc, 261.790 ca tử vong.

* Tại châu Âu, có tới năm quốc gia đứng ở vị trí từ 4 đến 8 thế giới về số ca mắc Covid-19, lần lượt là Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Anh và I-ta-li-a. Trong đó, tổng số ca nhiễm tại Pháp vượt 2,1 triệu ca; Anh có số ca tử vong cao nhất châu Âu, với 54.626 người.

* Tại châu Á, tổng số ca nhiễm lên tới 15.679.996 ca. Riêng Ấn Ðộ đã ghi nhận 9.095.908 ca, sau khi có tới 45.295 ca mắc trong 24 giờ qua.

* Tại Bắc Mỹ, số ca mắc tại Mê-hi-cô đã vượt một triệu người, sau khi ghi nhận 6.426 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Tại Nam Mỹ, sau Bra-xin, chịu ảnh hưởng nhiều tiếp theo là Ác-hen-ti-na và Cô-lôm-bi-a.

* Châu Phi ghi nhận tổng cộng 2.069.852 ca mắc. Trong đó, Nam Phi là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất đứng đầu, với 756.409 ca. Tổng thống Nam Phi X.Ra-ma-phô-xa kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực đưa vắc-xin phòng Covid-19 đến được những nước và khu vực nghèo trên thế giới.

* Trong hai ngày 21 và 22-11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại CH Séc, Hãng hàng không Bamboo Airways đã phối hợp cơ quan chức năng sở tại đưa 290 công dân Việt Nam về nước. Hành khách trên chuyến bay bao gồm người dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, người lao động hết hạn hợp đồng và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác.