Kêu gọi đối thoại tại Áp-ga-ni-xtan

Mỹ và châu Âu lên án tình trạng bạo lực gia tăng tại Áp-ga-ni-xtan trong bối cảnh liên quân triển khai rút lực lượng, đồng thời kêu gọi Áp-ga-ni-xtan nhanh chóng khôi phục đối thoại nội bộ.

Sau cuộc họp ngày 7-5 tại Béc-lin (Đức), các đại diện Mỹ, NATO và Liên hiệp châu Âu (EU) ra tuyên bố, hối thúc chính phủ và lực lượng Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan nối lại đàm phán sớm nhất, không kèm điều kiện tiên quyết. Các nước cũng kêu gọi Ta-li-ban chấm dứt chiến dịch tiến công.

* Cùng ngày, Tây Ban Nha cho biết sẽ rút toàn bộ quân nhân khỏi Áp-ga-ni-xtan vào ngày 13-5 tới. Tây Ban Nha hiện có 24 quân nhân và hai phiên dịch làm nhiệm vụ tại Áp-ga-ni-xtan.

* Ngày 8-5, Bộ Quốc phòng Áp-ga-ni-xtan xác nhận các lực lượng an ninh tiêu diệt ít nhất 25 tay súng Ta-li-ban trong chiến dịch tại miền bắc. Trong cuộc phản công trước đó, tại miền đông, quân đội tiêu diệt bốn tay súng.