Italy sơ tán 54 nghìn người vì bom từ Thế chiến II

NDO -

NDĐT – Nhà chức trách thành phố Brindisi, Italy ngày 15-12 đã phải sơ tán khoảng 54 nghìn người dân khi các chuyên gia tiến hành vô hiệu hóa và gỡ bỏ một quả bom sót lại từ thời Thế chiến II.

Người dân sống trong khu vực khoanh tròn buộc phải sơ tán cho việc di dời quả bom (Ảnh: NEWS1)
Người dân sống trong khu vực khoanh tròn buộc phải sơ tán cho việc di dời quả bom (Ảnh: NEWS1)

Theo nhật báo địa phương Corriere della Sera, đây là hoạt động sơ tán trong thời bình lớn nhất ở Italy. Hơn 60% dân cư trong thành phố buộc phải sơ tán ra khỏi “khu vực đỏ” có bán kính 1,61km từ vị trí phát hiện quả bom.

Các chuyên gia cho rằng quả bom được thả xuống thành phố vào năm 1941, có chiều dài 1m và nặng 40kg. Các công nhân đã phát hiện quả bom này khi đang sửa chữa một rạp chiếu phim hồi tháng trước.

Theo lệnh sơ tán, sân bay, ga tàu hỏa, hai bệnh viện và một nhà tù đã phải dừng hoạt động. Nhà chức trách dự kiến công việc di dời quả bom sẽ hoàn thành sớm trong ngày.