[Infographic] Brexit rơi vào bế tắc

NDO -

NDĐT - Từ đầu năm 2019 đến nay, khi tiến trình Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, bước vào giai đoạn "nước rút", Hạ viện Anh đã ba lần liên tiếp bác bỏ thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May và 12 lựa chọn thay thế cho thỏa thuận này. Kết quả bỏ phiếu khiến Anh không thể chia tay EU đúng hạn chót (ngày 29-3-2019) và phía EU cũng không khỏi hoang mang vì “biết được điều Chính phủ Anh không muốn nhưng vẫn không biết được nước này thật sự muốn gì”. Để phá vỡ thế bế tắc hiện nay, bà May ngày 2-4 đã đề xuất gia hạn Brexit, đàm phán với Công đảng đối lập và kêu gọi đoàn kết để mang lại lợi ích cho quốc gia.

Người biểu tình phản đối Brexit tuần hành bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh tại London, ngày 28-11-2018. (Ảnh: Reuters)
Người biểu tình phản đối Brexit tuần hành bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh tại London, ngày 28-11-2018. (Ảnh: Reuters)
[Infographic] Brexit rơi vào bế tắc ảnh 1

* Thủ tướng Anh sẽ đề nghị EU lùi thời hạn Brexit