Indonesia: Cụ bà 100 tuổi “chiến thắng” Covid-19

NDO -

NDĐT- Nhà chức trách Indonesia ngày 30-5 thông báo, một cụ bà 100 tuổi sống tại TP Surabaya, Đông Java đã trở thành người cao tuổi nhất tại Xứ Vạn đảo “chiến thắng” Covid-19 sau một tháng điều trị trong bệnh viện.

Người cao tuổi tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Aceh, Indonesia đeo khẩu trang phòng ngừa Covid-19 (Ảnh: JP)
Người cao tuổi tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Aceh, Indonesia đeo khẩu trang phòng ngừa Covid-19 (Ảnh: JP)

Cụ bà Kamtin, bệnh nhân Covid-19 cao tuổi nhất tại Indonesia cho tới nay, đã xuất hiện các triệu chứng sốt và ho từ hôm 13-4. Sau đó cụ đã nhập viện tại Trung tâm y tế Porth tại TP Surabaya hôm 20-4 và được lấy mẫu xét nghiệm một ngày sau đó. Đến ngày 28-4, bác sĩ đã thông báo kết quả cụ bà bị dương tính với Covid-19. Ngay khi nhận tin cụ Kamtin mắc Covid-19, các thành viên trong gia đình của cụ đã tự cách ly.

Cụ bà Kamtin đã được trở về nhà hôm 17-5 sau khi được điều trị khỏi bệnh hoàn toàn. Nhấn mạnh “chiến thắng” trong cuộc chiến giành sự sống từ Covid-19 của cụ bà Kamtin, Thống đốc Đông Java Indar Parawansa ca ngợi: “Cụ bà đã bình phục bởi vì cụ luôn duy trì nghiêm ngặt một lối sống lành mạnh”.

Sự hồi phục của cụ bà Kamtin sau một tháng điều trị Covid-19 là một động lực cho đội ngũ nhân viên y tế và các bệnh nhân Covid-19 tại Indonesia trong bối cảnh nước này vẫn là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất trong khu vực.

Tại cuộc họp báo chiều 30-5, Tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh dịch của Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianton thông báo, trong ngày hôm nay Indonesia ghi nhận thêm 557 ca Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn quốc lên 25.773 ca nhiễm. Nước này cũng ghi nhận thêm 53 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.573 ca.

Khu vực Đông Java là một trong những khu vực chịu tác động nặng nề nhất bởi Covid-19 trong tổng số 34 tỉnh của cả nước với 4.613 ca mắc Covid-19.