I-ran tăng cường làm giàu u-ra-ni

Theo TTXVN và tin nước ngoài, I-ran thông báo bắt đầu đưa vào hoạt động các máy ly tâm tiên tiến làm giàu u-ra-ni với tốc độ nhanh hơn.

Trong buổi lễ công bố, được phát sóng trên truyền hình ngày 10-4, Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni một lần nữa khẳng định, chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran phục vụ mục đích hòa bình.

Truyền thông I-ran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran khẳng định, Tê-hê-ran loại trừ khả năng tham gia bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp nào với Mỹ, nếu Oa-sinh-tơn từ chối dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt chống I-ran.

* Ngày 11-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L.Au-xtin tới I-xra-en trong chuyến thăm với nội dung thảo luận chủ yếu về vấn đề hạt nhân I-ran. Chuyến thăm được tiến hành ngay sau khi các nước nối lại đàm phán nhằm cứu bản thỏa thuận hạt nhân và I-xra-en quan tâm sự thay đổi chính sách của Mỹ trong vấn đề này.