Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 27-11, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ca-dắc-xtan S.Nơ-ri-sép tiến hành tham vấn chính trị theo hình thức trực tuyến. Trên tinh thần tin cậy và cởi mở, hai Thứ trưởng rà soát tình hình quan hệ Việt Nam - Ca-dắc-xtan thời gian qua, trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, hai bên nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ca-dắc-xtan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật trong việc đôn đốc, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Hai bên trao đổi về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục - đào tạo, kinh nghiệm và giải pháp ứng phó đại dịch Covid-19. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương và khu vực nhằm góp phần vào hòa bình, ổn định ở khu vực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Thứ trưởng S.Nơ-ri-sép chúc mừng Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.
 
 * Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga, ngày 27-11, Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp CH Út-mu-rơ-ti-a (LB Nga), Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam, Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nghiệp Nga hợp tác với châu Á, tổ chức hội thảo trực tuyến đối thoại doanh nghiệp Việt Nam và CH Út-mu-rơ-ti-a. Tại hội thảo, đại diện hai bên chia sẻ về những thế mạnh riêng; khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại song phương; kêu gọi tăng cường đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Nhân cơ hội này, các doanh nghiệp trao đổi thông tin liên lạc, thiết lập quan hệ kinh doanh.
 
 * Sau hai ngày làm việc tích cực, cuộc họp giữa 10 nước Ủy viên không thường trực đương nhiệm (E10) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và năm nước mới trúng cử Ủy viên không thường trực (I5) với chủ đề “Nỗ lực chung vì HĐBA LHQ hiệu quả: kinh nghiệm và bài học tốt cho các nước mới trúng cử Ủy viên không thường trực” dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp.
 
 Đại diện các nước và nhiều học giả, chuyên gia quốc tế tích cực trao đổi ý kiến tại năm phiên thảo luận về các xu hướng và thách thức tại HĐBA LHQ hiện nay, phương pháp làm việc của HĐBA, chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nước trong tương lai. Kết thúc cuộc họp, nước chủ nhà Việt Nam sẽ ra một bản tóm tắt về những vấn đề được thảo luận để tăng cường hiểu biết, nhận thức chung về tình hình quốc tế, giúp các nước I5 có thêm kinh nghiệm và thông tin về cách làm việc, nội dung chương trình nghị sự, những khó khăn trong công tác của HĐBA…
 
 * Sáng 27-11, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Chính phủ, nhân dân Lào đã đạt được sau 45 năm xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục làm tốt vai trò của mình làm cầu nối, nhằm phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Đại diện Tổng lãnh sự quán Lào tại TP Hồ Chí Minh cảm ơn Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp hiệu quả trong các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân; nhấn mạnh, nhân dân Lào nguyện cùng các bạn Việt Nam làm hết sức mình để gìn giữ, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
 
 * Đại sứ quán Việt Nam tại I-ta-li-a tổ chức Diễn đàn trực tuyến về hợp tác kinh tế Việt Nam - I-ta-li-a nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế song phương. Tham dự diễn đàn, có đại diện Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị I-ta-li-a - Việt Nam, Liên đoàn Giới chủ công nghiệp I-ta-li-a, Phòng Thương mại I-ta-li-a - Việt Nam, cùng khoảng 70 doanh nghiệp hai nước. Đại sứ Việt Nam tại I-ta-li-a Nguyễn Thị Bích Huệ khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - I-ta-li-a được vun đắp trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế; quan hệ hợp tác này có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Tại diễn đàn, các đại biểu đưa ra một số tham luận về xu hướng phát triển tích cực của kinh tế Việt Nam, cơ hội đầu tư tại Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm xuất - nhập khẩu và đầu tư vào thị trường của hai nước.