Hợp tác Việt Nam - các nước

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 19-10 tổ chức thảo luận tình hình Cộng hòa Trung Phi. Phát biểu tại phiên thảo luận, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, Việt Nam chia sẻ về mối quan tâm chung của Hội đồng Bảo an LHQ về tạo môi trường thuận lợi cho bầu cử và thực thi thỏa thuận hòa bình ở Cộng hòa Trung Phi. Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Cộng hòa Trung Phi khôi phục ổn định.

* Cùng ngày, đại diện Việt Nam tham dự phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an LHQ về xung đột tại khu vực Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc. Tại phiên họp, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi các bên kiềm chế và tôn trọng lệnh ngừng bắn nhân đạo mới đạt được.

* Việt Nam và Pê-ru tổ chức trực tuyến phiên Tham khảo chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao lần thứ 5, do Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Thứ trưởng Ngoại giao Pê-ru Ma-nu-ên Ta-la-vê-ra Ét-xpi-na chủ trì. Hai bên rà soát và đánh giá kết quả hợp tác, thảo luận về các biện pháp tiếp tục tăng cường quan hệ hai nước.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga, ngày 20-10, tại thủ đô Mát-xcơ-va, Hội Hữu nghị Nga - Việt tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Vai trò của ngoại giao nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Nga - Việt”, theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan, các tổ chức xã hội, hội hữu nghị hai nước. Các đại biểu thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân; đề xuất sáng kiến nhằm tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong các điều kiện mới.

* Ngày 20-10, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng Ăng-gô-la đưa gần 330 công dân Việt Nam từ Ăng-gô-la về nước an toàn. Hành khách được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.