Hợp tác Việt Nam - các nước

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 10-8 đã họp thảo luận về tình hình Ghi-nê Bít-xao và việc thực hiện nhiệm vụ trong sáu tháng qua của Phái bộ LHQ tại Ghi-nê Bít-xao (UNIOGBIS) theo Nghị quyết 2512 (năm 2020).

Tại cuộc họp, Việt Nam tái khẳng định ủng hộ việc thực hiện Nghị quyết 2512 vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững ở Ghi-nê Bít-xao. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ kêu gọi các bên hợp tác, thu hẹp khác biệt; nỗ lực thúc đẩy hòa giải dân tộc; tiếp tục thực hiện cải cách quan trọng. Việt Nam cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Ghi-nê Bít-xao trong cuộc chiến chống dịch Covid-19...

* Nhân dịp kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN và 25 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội, các nước tiếp tục đánh giá cao sự phát triển của ASEAN, cũng như đóng góp tích cực của Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ đã tham dự Lễ thượng cờ ASEAN, do Đại sứ Lào tại Đức, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Béc-lin tổ chức. Phát biểu tại đây, các nhà ngoại giao ASEAN đều nhấn mạnh, chủ đề “gắn kết và chủ động thích ứng” của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đặc biệt phù hợp bối cảnh hiện nay; với tinh thần đoàn kết và hợp tác, ASEAN đã đạt những thành công bước đầu trong việc ngăn chặn dịch Covid-19.

Cách thức ASEAN ứng phó đại dịch làm nổi bật hình ảnh một ASEAN gắn kết, chủ động, thích ứng và tự cường.

* Tiến sĩ Mu-ni Ma-gít, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân ASEAN của Ma-lai-xi-a, Chủ tịch Viện nghiên cứu ASEAN (CIMB) kiêm Chủ tịch Viện nghiên cứu thị trường vốn Ma-lai-xi-a khẳng định, Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết của ASEAN trong suốt 25 năm tham gia Hiệp hội. Trả lời phỏng vấn TTXVN, Tiến sĩ Mu-ni Ma-gít nhấn mạnh, với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đang dẫn dắt ASEAN vượt qua những khó khăn, nhất là do dịch Covid-19...

* Ngày 11-8, ASEAN và Ca-na-đa tổ chức Đối thoại lần thứ 17 theo hình thức trực tuyến. Đây là cuộc họp hằng năm trong khuôn khổ quan hệ đối thoại ASEAN - Ca-na-đa để trao đổi và định hướng hợp tác ASEAN - Ca-na-đa, chia sẻ đánh giá về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ca-na-đa tháng 9 tới. Hai bên ghi nhận các kết quả hợp tác tích cực đạt được; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ ứng phó dịch Covid-19; nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, duy trì kết nối chuỗi cung ứng, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa giữa hai bên, mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi mở rộng đa dạng hóa thị trường kinh doanh, đầu tư, tiếp tục nghiên cứu khả năng xây dựng Hiệp định Thương mại tự do...

Ca-na-đa ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin ở khu vực, đề cao luật pháp quốc tế, xây dựng trật tự khu vực dựa trên luật lệ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), và hoàn tất xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).