Hơn hai triệu người Campuchia đã được tiêm vaccine phòng Covid-19

NDO -

Theo báo cáo của Bộ Y tế Campuchia, tính đến hết ngày 16-5, quốc gia Đông Nam Á này đã tiêm chủng ngừa Covid-19 cho hơn hai triệu người. Trong khi đó, số bệnh nhân hồi phục tăng cao và trường hợp lây nhiễm mới đang có chiều hướng giảm dần.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Phnom Penh (Ảnh: Fresh News)
Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Phnom Penh (Ảnh: Fresh News)

Thực hiện chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng, trong khoảng thời gian từ 10-2 đến 16-5, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng Campuchia đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tổng cộng 2.082.282 dân thường và quân nhân. Trong đó, 897.085 người được tiêm vaccine Sinopharm; 157.033 người được tiêm vaccine AstraZeneca và 1.028.164 người tiêm vaccine Sinovac.

Hôm 7-5 vừa qua, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã công bố kế hoạch chiến lược về tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên toàn bộ 25 tỉnh và thành phố, với mục tiêu đạt được miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021.

Theo đó, từ tháng 5-7, cơ quan chức năng tập trung tiêm chủng cho khoảng 2,5 triệu người (từ 18 tuổi trở lên) tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh lân cận Kandal. Giai đoạn hai từ tháng 7-9, tiêm vaccine cho hơn hai triệu người ở 11 tỉnh. Giai đoạn ba thực hiện trong tháng 10-11, với khoảng 4,4 triệu người tại 12 tỉnh còn lại.

Về tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia, số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Phnom Penh, ổ dịch lớn nhất trong cả nước, theo công bố chiều 17-5 đã giảm xuống còn 130 ca. Cùng với việc duy trì biện pháp hành chính phòng, chống dịch tại đây, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân ở những “Khu vực đỏ” trên địa bàn.

Theo thống kê, từ 1 đến 16-5, các đơn vị quân y thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia đã tiêm chủng cho hơn 694 nghìn người, từ 18 tuổi trở lên, tại những địa bàn lây nhiễm nặng thuộc sáu quận của thủ đô, gồm Meanchey, Dangkor, Kamboul, Pou Senchey, Rusey Keo và Tuol Kouk.

Thông cáo ngày hôm nay của Bộ Y tế Campuchia cho biết, trong 24 giờ qua, cơ quan chức năng phát hiện 360 ca lây nhiễm Covid-19 mới, 886 bệnh nhân hồi phục và bốn ca tử vong.

Tính đến sáng 17-5, Campuchia xác nhận có tổng cộng 22.544 ca dương tính Covid-19, trong đó có 13.006 người đã khỏi bệnh và 154 bệnh nhân tử vong.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á