Hơn 45 triệu người mắc Covid-19 trên thế giới, Mỹ ghi nhận số ca mới cao kỷ lục

NDO -

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 30-10 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 45.313.114 ca mắc và 1.185.734 ca tử vong do Covid-19. 24 giờ qua, có thêm hơn 545 nghìn người bệnh trên toàn cầu, hơn 50% trong số này được phát hiện tại châu Âu (gần 280 nghìn ca). 

Biển dẫn đường tới địa điểm xét nghiệm Covid-19 tại bang California, Mỹ. (Ảnh: Getty Images)
Biển dẫn đường tới địa điểm xét nghiệm Covid-19 tại bang California, Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Hiện nay, trong bảng xếp hạng Covid-19 có nhiều nước đã vượt mức một triệu ca mắc: gồm: Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Colombia. Ngoài ra, trong 10 nước đứng đầu bảng xếp hạng này, có bốn nước châu Âu (Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Anh), năm quốc gia châu Mỹ (Mỹ, Brazil, Argentina, Colombia và Mexico) và một quốc gia châu Á (Ấn Độ).

Ngày 29-10, Mỹ ghi nhận thêm 91.530 ca bệnh, mức cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 9,2 triệu ca mắc và 234.177 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với gần 8,1 triệu ca mắc và 121.131 ca tử vong. Xếp thứ ba là Brazil với gần 5,5 triệu ca mắc và hơn 159 nghìn ca tử vong. 

Diễn biến dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn tại Mỹ và nhiều nước châu Âu, buộc chính phủ các nước phải chuẩn bị các kế hoạch phong tỏa mới để khống chế dịch bệnh. 

Tại Mỹ, có 41 bang thông báo, trong tuần qua có thêm ít nhất 10% ca nhiễm, kéo theo số người cần nhập viện điều trị tăng vọt và số ca tử vong cũng tăng dần theo. Ngày 29-10, Mỹ ghi nhận gần 1.000 ca tử vong. Sau một thời gian không còn là tâm dịch, bang New York và một số bang ở khu vực đông bắc nước Mỹ giờ đây lại chứng kiến số ca nhiễm mới tăng vọt. Thị trưởng New York cho biết, số ca nhiễm mới tại thành phố lớn nhất nước Mỹ này trong 24 giờ qua đã tăng gấp đôi. 

Tại châu Âu, ngoài điểm nóng dịch bệnh là Pháp hiện nay, Italy, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Ba Lan ghi nhận số ca nhiễm mới mỗi ngày dao động từ 20 nghìn đến 27 nghìn ca, trong khi Đức và Nga có từ 17 nghìn đến 18 nghìn ca nhiễm mới. Tổng số ca mắc tại châu Âu đã vượt 9,4 triệu ca, sau khi ghi nhận thêm gần 280 nghìn ca mới trong 24 giờ qua.

Đức và Pháp đang chuẩn bị đóng cửa một số hoạt động kinh tế để khống chế dịch bệnh, nhưng vẫn nỗ lực hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế. Từ ngày 30-10, người dân Pháp không được phép tự do ra khỏi nhà. Các quán rượu và nhà hàng cũng buộc phải đóng cửa ít nhất đến tháng 12. Hoạt động đi lại giữa các địa phương trong nước cũng bị hạn chế.

Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã quyết định phong tỏa một phần đất nước từ ngày 2-11, theo đó các địa điểm giải trí tập trung đông người như nhà hàng, quán rượu, rạp chiếu phim,... tạm ngừng hoạt động, nhưng người dân không bị hạn chế về đi lại.

Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng. Điều này đồng nghĩa chính quyền 17 vùng của Tây Ban Nha có thể áp đặt các biện pháp hạn chế người dân di lại, ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm và đóng cửa biên giới. 

Tại châu Á, toàn khu vực trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 93.503 ca nhiễm, nâng tổng số ca bệnh tại châu lục này lên gần 13,5 triệu. Ấn Độ hiện là quốc gia châu Á chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch Covid-19. 

Tại Nam Mỹ, ngoài điểm nóng là Brazil, trong 24 giờ qua, Argentina và Colombia ghi nhận từ 11 nghìn đến 13 nghìn ca nhiễm mới. Tổng số ca mắc Covid-19 tại khu vực này này đã lên tới gần 9,6 triệu ca, trong đó riêng tại Brazil là xấp xỉ 5,5 triệu ca. 

24 giờ qua, châu Phi có thêm gần 11 nghìn ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm tại "lục địa đen" lên 1,77 triệu ca, trong đó Nam Phi chiếm 721 nghìn ca. Morocco đang là điểm nóng của dịch bệnh tại đây với 4.320 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày qua. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này đã lên tới 212 nghìn ca.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 30-10 (giờ Việt Nam):

Thống kê 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 9.212.767 ca mắc, 234.177 ca tử vong
2. Ấn Độ: 8.088.046 ca mắc, 121.131 ca tử vong
3. Brazil: 5.496.402 ca mắc, 159.033 ca tử vong
4. Nga: 1.581.693 ca mắc, 27.301 ca tử vong
5. Pháp: 1.282.769 ca mắc, 36.020 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 404.048 ca mắc, 13.701 ca tử vong 
2. Philippines: 376.935 ca mắc, 7.147 ca tử vong
3. Singapore: 57.994 ca mắc, 28 ca tử vong
4. Myanmar: 50.403 ca mắc, 1.199 ca tử vong 
5. Malaysia: 30.090 ca mắc, 246 ca tử vong
6. Thái Lan: 3.763 ca mắc, 59 ca tử vong
7. Việt Nam: 1.177 ca mắc, 35 ca tử vong
8. Campuchia: 280 ca mắc
9. Brunei: 148 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 24 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Á: 13.499.419 ca mắc, 240.141 ca tử vong 
2. Bắc Mỹ: 11.014.935 ca mắc, 349.423 ca tử vong
3. Nam Mỹ: 9.581.294 ca mắc, 292.715 ca tử vong
4. Châu Âu: 9.408.648 ca mắc, 260.066 ca tử vong
5. Châu Phi: 1.770.644 ca mắc, 42.404 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 37.453 ca mắc, 970 ca tử vong

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 30-10 (giờ Việt Nam)
 

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường