Hơn 40 triệu người mắc Covid-19 trên thế giới

Theo trang thống kê worldometers.info, số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã vượt con số 40 triệu người. Đến tối 18-10 (giờ Việt Nam), thế giới đã có 40.013.426 ca mắc và 1.115.303 người chết. Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nhất, 8.343.140 ca mắc, 224.283 người chết; tiếp đến là Ấn Độ với 7.494.551 ca nhiễm, Bra-xin với 5.224.362 ca mắc Covid-19.

★ Số ca bệnh tăng mạnh trở lại dấy lên lo ngại về khả năng làn sóng bùng phát dịch thứ ba tại Mỹ. Tờ Thời báo Niu Oóc dẫn số liệu một tuần qua cho thấy, Mỹ ghi nhận trung bình 54.000 ca bệnh mỗi ngày, tăng 25% so mức của hai tuần trước đó. Có tới 19 bang chứng kiến số ca bệnh tăng mức cao nhất; một số bang kiềm chế dịch hiệu quả vừa qua lại ghi nhận số ca bệnh tăng mạnh trở lại.
 
 ★ Tại Ca-na-đa, trong một tuần qua tính đến ngày 17-10, trung bình mỗi ngày cũng có thêm 2.310 ca nhiễm. Cơ quan y tế công cộng Ca-na-đa kêu gọi người dân hợp tác khi các biện pháp hạn chế mới được triển khai trên cả nước. Tuy nhiên, tại Tô-rôn-rô, hàng trăm người biểu tình đòi chấm dứt phong tỏa.
 
 ★ Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp tại châu Âu. Sau khi dự hội nghị của Liên hiệp châu Âu (EU), hai Bộ trưởng Ngoại giao Áo và Bỉ được xác định mắc bệnh, dấy lên lo ngại về các quan chức khác của EU có thể phơi nhiễm Covid-19.
 
 ★ Pháp và Síp ngày 17-10 đều thông báo số ca nhiễm trong ngày ở mức cao nhất từ khi dịch bùng phát. Pháp có thêm 32.427 ca bệnh; Síp ghi nhận 203 trường hợp nhiễm mới. Tại Pháp, lệnh giới nghiêm ban đêm bắt đầu có hiệu lực, trong khi Chính phủ Síp cũng nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch.
 
 ★ I-ta-li-a cũng cân nhắc siết chặt hơn các biện pháp hạn chế trên cả nước, do số ca bệnh tăng mạnh trở lại. Chính phủ nước này thông qua kế hoạch ngân sách năm 2021, mở rộng các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế. Trong đó, khoảng bốn tỷ ơ-rô được dành hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất do dịch Covid-19.
 
 ★ Đức thông báo sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 từ các nước láng giềng gặp khó khăn trong ứng phó đại dịch. Bộ trưởng Ngoại giao H.Ma-át cho biết, hiện năng lực của Đức ứng phó dịch Covid-19 khá tốt, Béc-lin sẵn sàng hỗ trợ các nước láng giềng.
 
 ★ Tại châu Á, Cơ quan Kiểm soát dược phẩm Ấn Độ (DCGI) cho phép thử nghiệm lâm sàng vắc-xin ngừa Covid-19 của Nga mang tên Sputnik V. Theo đó, thử nghiệm được tiến hành trên người giai đoạn hai và ba đối với loại vắc-xin nêu trên.
 
 ★ A-rập Xê-út cho phép người dân đến cầu nguyện tại thánh đường An Ha-ram ở Méc-ca sau bảy tháng thánh đường linh thiêng của người Hồi giáo này phải đóng cửa nhằm ngăn dịch lây lan.
 
 ★ Tại Ô-xtrây-li-a, bang Vích-to-ri-a lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 19-10. Bang “tâm dịch” này chỉ ghi nhận thêm hai ca bệnh trong ngày 17-10 và đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca mắc mới ở mức một con số.
 
 ★ Trong khi đó, hai tuần sau khi Chính phủ Niu Di-lân tuyên bố đã “đánh bại Covid-19”, nước này lại phát hiện một trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng. Đó là một công nhân làm việc ở cảng, được xác nhận mắc Covid-19 hôm 17-10.
 
 ★ Số ca mắc Covid-19 trên khắp châu Phi tăng lên 1.622.455 người, trong đó 39.584 người chết và 1.337.964 người được điều trị khỏi. Các nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Nam Phi, Ma-rốc, Ê-ti-ô-pi-a và Ni-giê-ri-a.