Hơn 155 triệu người mắc Covid-19 trên thế giới

Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 5-5, số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt con số 155 triệu người. Trong đó, hơn 3,24 triệu người chết vì Covid-19. Hơn 132,5 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi.

* Ngày 5-5, Ấn Ðộ ghi nhận số người chết cao kỷ lục là 3.780 người. Với 382.315 ca mắc trong 24 giờ, đây cũng là ngày thứ 14 liên tiếp Ấn Ðộ ghi nhận số ca mắc vượt mức 300.000 người.

* Thái-lan cũng có thêm 2.112 ca mắc cùng 15 người chết. Bộ Y tế Thái-lan cho biết ưu tiên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho người có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc sống ở các khu vực bùng phát dịch nghiêm trọng. Cùng ngày, Phi-li-pin thông báo cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin của hãng Moderna (Mỹ).

* Hàn Quốc ngày 5-5 xác nhận thêm 676 ca mắc, chủ yếu lây nhiễm trong cộng đồng. Nhật Bản cân nhắc kéo dài áp dụng tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tô-ki-ô và các khu vực lân cận. Trong khi đó, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, vắc-xin của AstraZeneca và Pfizer/BioNTech có hiệu quả phòng bệnh khoảng 86,6% với những người từ 60 tuổi trở lên.

* Tại tâm dịch châu Âu, trong 24 giờ, Pháp ghi nhận 24.371 ca mắc và 247 người chết. Anh có thêm 1.946 ca mắc và bốn người chết. Ðức xác nhận 12.305 ca mắc mới và thêm 265 người chết.

* Trong cuộc gặp tại Luân Ðôn, Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ A.Blin-ken nhất trí hai nước phối hợp thúc đẩy một chương trình tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 toàn cầu. Anh quyết định đầu tư 29,3 triệu bảng (40,6 triệu USD) để thiết lập các phòng nghiên cứu về vắc-xin, nhất là các biến thể mới.

* Tại châu Phi, Nam Phi cho biết chưa phát hiện trường hợp trong nước nhiễm biến thể vi-rút gây Covid-19 đang tàn phá Ấn Ðộ. Song Chính phủ Nam Phi vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và kêu gọi người dân bình tĩnh.

* Tại khu vực Trung Ðông, Chính phủ I-rắc thông báo áp đặt lệnh giới nghiêm trên cả nước từ ngày 12 đến 22-5 tới, sau khi I-rắc ghi nhận thêm 6.143 ca mắc. Theo đó, trung tâm thương mại, quán ăn uống, rạp chiếu phim và các cơ sở công cộng phải đóng cửa. Mọi hình thức tụ tập bị cấm.

* Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Mỹ. Tại điểm nóng nhất châu lục là tỉnh An-béc-ta, miền tây Ca-na-đa, làn sóng dịch thứ ba bùng phát, khiến chính quyền tỉnh áp đặt bổ sung một loạt biện pháp hạn chế mới.

* Số ca mắc theo ngày tại Cu-ba đã vượt mức 1.000 ca, với thủ đô La Ha-ba-na tiếp tục là tâm dịch. Ác-hen-ti-na trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 26.238 ca mắc và 412 người chết. Chi-lê cũng có 3.198 ca mới.

* Trong khi đó, tại Mỹ, Tổng thống G.Bai-đơn công bố mục tiêu đến dịp Quốc khánh Mỹ (ngày 4-7), ít nhất 70% dân số được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin ngừa Covid-19. Mê-hi-cô cũng đặt mục tiêu hoàn tất chiến dịch tiêm chủng cho toàn bộ 126 triệu dân vào quý I-2022.

* Trong nỗ lực khôi phục ngành du lịch thế giới, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cam kết hỗ trợ các sáng kiến "di chuyển quốc tế an toàn". Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) ra mắt cổng thông tin cung cấp dữ liệu về tác động của dịch Covid-19 đối với thương mại và phát triển toàn cầu.