Hơn 128,7 triệu ca Covid-19 trên toàn cầu, Israel xác nhận sự tồn tại biến thể mới của SARS-CoV-2

NDO -

Bộ Y tế Israel đã xác nhận sự tồn tại của một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ nước này, song cho rằng biến thể không quá nguy hiểm. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (bên trái) và Bộ trưởng Y tế Israel Yuli Edelstein (giữa) chứng kiến người thứ 5 triệu tại nước này được tiêm vaccine ngừa Covid-19, ngày 8-3-2021. (Ảnh: AP)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (bên trái) và Bộ trưởng Y tế Israel Yuli Edelstein (giữa) chứng kiến người thứ 5 triệu tại nước này được tiêm vaccine ngừa Covid-19, ngày 8-3-2021. (Ảnh: AP)

Biến thể có tên gọi P681H xuất hiện tại Israel từ tháng 7-2020, nhưng gần đây mới được lập hồ sơ và đến nay đã có 181 trường hợp được phát hiện lây nhiễm tại nhiều khu vực khác nhau của Israel. Ở nước ngoài, biến thể này đã lan tới Nigeria và Hawaii. 

Israel cũng đã "bật đèn xanh" cho một chiến dịch quốc tế nhằm tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 7.000 thương nhân Palestine tại Dải Gaza thường xuyên qua lại biên giới với Israel và qua Bờ Tây. Chiến dịch này nhận được sự ủng hộ của cả hai phía Israel và Hamas, lực lượng đang kiểm soát Gaza. Bởi vì chiến dịch này không chỉ giúp làm giảm tốc độ lây lan Covid-19 mà còn hỗ trợ phục hồi nền kinh tế của Palestine vốn đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó, một trung tâm tiêm chủng đã được thiết lập tại cửa khẩu Gaza Erez nằm bên phía Israel, với sự phục vụ của các nhân viên y tế quốc tế, có thể là do một tổ chức nhân đạo cung cấp. Các thương nhân Palestine sẽ được tiêm vaccine của hãng Pfizer, cùng loại Israel đang sử dụng cho người dân trong nước, với mục đích khi tiêm xong sẽ được cấp chứng nhận “Thẻ Xanh” phục vụ cho việc đi lại và tham gia các sự kiện. Lô vaccine gồm 14. liều liều sẽ được Qatar tài trợ.

* Theo số liệu của các cơ quan y tế Đức, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 232 ca tử vong và 12.399 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm trong ngày 30-3 là cao nhất kể từ ngày 12-1 vừa qua. Đã có 11/16 bang gia tăng chỉ số lây nhiễm trung bình 7 ngày/100.000 dân và 14 bang có chỉ số lây nhiễm ít nhất 100, trong đó bang Thuringen đang là bang duy nhất có chỉ số vượt ngưỡng 200 (237,5).

Việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca ở Đức sẽ được tập trung cho những người từ 60 tuổi trở lên. Đây là quyết định được Chính phủ liên bang và các bang ở Đức nhất trí sau cuộc tham vấn tối 30-3 theo khuyến nghị của Ủy ban Tiêm chủng thường trực (STIKO) thuộc Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức.

Trước đó, STIKO đã báo cáo về các tác dụng phụ hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng khi người được tiêm bị huyết khối tĩnh mạch não trong thời gian từ 4-16 ngày sau khi tiêm, chủ yếu ở những người dưới 60 tuổi và đa phần là phụ nữ, trong đó có một số trường hợp tử vong. Trước khi chính quyền trung ương và địa phương ở Đức đưa ra quyết định trên, một số bang và phòng khám ở Đức đã đình chỉ việc tiêm vaccine AstraZeneca cho người dưới 60 tuổi.

Đến nay, Đức đã tiêm mũi vaccine AstraZeneca đầu tiên cho khoảng 2,2 triệu người dưới 60 tuổi. Những trường hợp này đều có thể tự quyết định tiêm mũi AstraZeneca thứ hai sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc đợi cho đến khi STIKO có khuyến nghị liên quan. 

* Về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính theo tỷ lệ dân số, Cộng hòa Séc là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100 nghìn người dân thì có 245 người tử vong. Tiếp đến là Hungary với 209 người/100 nghìn dân và Montenegro với 200 người/100 nghìn dân.

Xét theo khu vực, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 39,3 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 909 nghìn ca tử vong. Bắc Mỹ có hơn 817 nghìn ca tử vong trong 35,7 triệu ca nhiễm. Châu Á ghi nhận hơn 426 nghìn ca tử vong trong 28,3 triệu ca mắc. Châu Phi ghi nhận hơn 112 nghìn ca tử vong trong 4,2 triệu ca bệnh, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là 1.138 người/56.640 ca mắc.

* Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 539.428 ca mắc với và 10.845 ca tử vong. Brazil là nước báo cáo nhiều ca mắc mới và tử vong nhất, lần lượt là 86.704 và 3.668. Tiếp đến là Mỹ với 61.851 ca mắc mới và 870 ca tử vong.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 31-3 (giờ Việt Nam):

Thế giới: 128.787.147 ca mắc, 2.815.024 ca tử vong

Thống kê năm quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 31.096.546 ca mắc, 564.135 ca tử vong
2. Brazil: 12.664.058 ca mắc, 317.936 ca tử vong
3. Ấn Độ: 12.148.487 ca mắc, 162.502 ca tử vong
4. Pháp: 4.585.385 ca mắc, 95.337 ca tử vong
5. Nga: 4.536.820 ca mắc, 98.442 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 1.505.775 ca mắc, 40.754 ca tử vong 
2. Philippines: 741.181 ca mắc, 13.191 ca tử vong
3. Malaysia: 344.018 ca mắc, 1.265 ca tử vong 
4. Myanmar: 142.412 ca mắc, 3.206 ca tử vong  
5. Singapore: 60.347 ca mắc, 30 ca tử vong
6. Thái Lan: 28.821 ca mắc, 94 ca tử vong
7. Việt Nam: 2.594 ca mắc, 35 ca tử vong
8. Campuchia: 2.378 ca mắc, 11 ca tử vong
9. Brunei: 210 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 49 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Âu: 39.360.233 ca mắc, 909.132 ca tử vong  
2. Bắc Mỹ: 35.790.449 ca mắc, 817.319 ca tử vong 
3. Châu Á: 28.308.933 ca mắc, 426.625 ca tử vong 
4. Nam Mỹ: 21.031.167 ca mắc, 548.014 ca tử vong
5. Châu Phi: 4.239.004 ca mắc, 112.781 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 56.640 ca mắc, 1.138 ca tử vong

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba