Hơn 1.000 ca Covid-19 mới, Hàn Quốc cân nhắc nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất

NDO -

Hàn Quốc ghi nhận thêm hơn 1.000 ca mắc Covid-19 vào ngày 23-12, khi quốc gia này áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất để ngăn chặn làn sóng Covid-19 bùng phát trong mùa đông.

Xe cứu thương chờ bên ngoài nhà dưỡng lão tại TP Gwangju, Hàn Quốc, ngày 22-12. (Ảnh: Yonhap)
Xe cứu thương chờ bên ngoài nhà dưỡng lão tại TP Gwangju, Hàn Quốc, ngày 22-12. (Ảnh: Yonhap)

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này đã ghi nhận 1.092 ca mắc mới, bao gồm 1.060 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca bệnh lên 52.550. 

Cụ thể, 373 trường hợp được ghi nhận ở thủ đô Seoul và 299 trường hợp ở tỉnh Gyeonggi. Tỉnh Incheon, phía tây Seoul, phát hiện thêm 46 trường hợp.

Hôm nay là ngày Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới nhiều thứ hai kể từ khi đại dịch bùng phát. Quốc gia này đã báo cáo trường hợp Covid-19 đầu tiên vào ngày 20-1.

Trong 24 giờ qua, tại Hàn Quốc có 17 người tử vong do Covid-19, nâng số ca chết lên 739. Số người mắc Covid-19 đang trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch lên tới 284 người, so với 281 người của ngày trước đó.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc đang xem xét việc nâng mức giãn cách xã hội lên cấp độ 3, mức cao nhất trong kế hoạch 5 cấp của nước này.

Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết họ đang hướng tới mục tiêu ngăn chặn làn sóng đại dịch hiện nay mà không nâng mức giãn cách xã hội lên cấp độ 3 do lo ngại về tác động lên nền kinh tế.

Thay vì áp dụng các biện pháp có thể giáng một đòn mạnh vào hàng triệu người buôn bán nhỏ, các cơ quan y tế đã triển khai các biện pháp ngăn chặn virus "có mục tiêu".

Bắt đầu từ hôm nay, vùng thủ đô Seoul bắt đầu cấm tụ tập từ năm người trở lên. Các nhà hàng ở khu vực này sẽ phải bị phạt nếu họ cho phép tụ tập nhiều hơn bốn người. Các biện pháp mạnh nhất từ trước đến nay cũng sẽ được áp dụng trên toàn quốc kể từ thứ ngày 24-12.

Các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và các địa điểm du lịch nổi tiếng sẽ đóng cửa để làm chậm sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trong mùa lễ Giáng sinh và đón năm mới 2021.

Hàn Quốc đã thực hiện 3.826.571 xét nghiệm Covid-19 kể từ ngày 3-1, riêng 24 giờ qua tiến hành 54.141 xét nghiệm. 

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba