Hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN tại các nước

Ngày 7-8, Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức Lễ kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập ASEAN, theo hình thức trực tuyến. Theo TTXVN, tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Ðại hội đồng LHQ T.Ban-đê, Phó Tổng Thư ký LHQ A.Kha-rê và hơn 400 đại biểu từ các nước thành viên LHQ.

Chủ tịch Ðại hội đồng LHQ T.Ban-đê hoan nghênh vai trò chủ chốt của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực, đồng thời chia sẻ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa ASEAN và LHQ trên nhiều lĩnh vực. Thay mặt các nước ASEAN, Ðại sứ Ðặng Ðình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, khẳng định cam kết cùng các nước thúc đẩy quan hệ ASEAN - LHQ phát triển hơn nữa.

* Ngày 7-8, Ðại sứ quán các nước ASEAN tại Ca-ra-cát, Vê-nê-xu-ê-la, tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 53 nămNgày thành lập ASEAN và dâng hoa tại Ðài tưởng niệm và lăng mộ Anh hùng giải phóng dân tộc Xi-mông Bô-li-va. Thay mặt Ủy ban ASEAN tại Ca-ra-cát, Ðại sứ Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la Lê Viết Duyên khẳng định, ASEAN đã và đang trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhiều nước trên thế giới; nhấn mạnh, ASEAN luôn coi trọng quan hệ với Vê-nê-xu-ê-la. Nhân dịp này, Ðại sứ quán các nước ASEAN trao vật tư y tế tặng Bộ Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la, nhằm chia sẻ khó khăn trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

* Sáng 7-8 (giờ địa phương), Ðại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập ASEAN. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Ðại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi nhấn mạnh, trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đang nỗ lực dẫn dắt Hiệp hội vừa tận dụng thời cơ, vừa ứng phó hiệu quả các thách thức trên tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng; đồng thời thúc đẩy các nỗ lực để cùng ASEAN giải quyết nhiều thách thức.

* Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN Béc-nơ, Ðại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN và chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban trong nhiệm kỳ Việt Nam làm Chủ tịch. Tại cuộc họp, Ðại sứ các nước ASEAN chúc mừng và đánh giá cao thành công của Việt Nam trong kiểm soát dịch bệnh, duy trì phát triển kinh tế, đồng thời đã phát huy tích cực vai trò Chủ tịch ASEAN, tăng cường hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

* Ngày 8-8, Quỹ ASEAN phối hợp Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN tổ chức hội thảo với chủ đề "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng trong giai đoạn bình thường mới", theo hình thức trực tuyến. Ðại sứ Trần Ðức Bình, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN nhấn mạnh, cách ASEAN ứng phó đại dịch đã cho thấy hình ảnh một ASEAN gắn kết, chủ động, thích ứng, kiên cường và vững vàng trước nghịch cảnh.

* Nhân dịp kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập ASEAN, ngày 8-8, theo đề xuất của Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, và In-đô-nê-xi-a, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố chung về Tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ðông - Nam Á.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tái khẳng định mạnh mẽ cam kết duy trì một khu vực Ðông - Nam Á hòa bình, an ninh, trung lập, ổn định, đồng thời củng cố các giá trị hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Các Bộ trưởng kêu gọi tất cả các nước kiềm chế, không có các hoạt động làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp, ảnh hưởng hòa bình và an ninh, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; kêu gọi các nước tiếp tục tăng cường lòng tin chiến lược và tin cậy lẫn nhau thông qua đối thoại, hợp tác cùng có lợi và những biện pháp xây dựng lòng tin cụ thể.