Hàn Quốc và Mỹ bất đồng về chia sẻ chi phí quân sự

Theo Yonhap và Tân Hoa xã, ngày 4-12, Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc vòng đàm phán thứ tư về chia sẻ chi phí duy trì sự hiện diện của Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK). Tuy nhiên, hai nước vẫn bất đồng về khoản đóng góp của Seoul.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, sau khi kết thúc hai ngày đàm phán, hai bên nhất trí tiếp tục gặp nhau trong tháng 12 này để tiếp tục đàm phán. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ, Seoul luôn nhấn mạnh quan điểm đàm phán phải được tiến hành trong khuôn khổ thỏa thuận các biện pháp đặc biệt giữa hai nước; đồng thời hai bên phải đạt được một thỏa thuận công bằng, hợp lý để có thể đẩy mạnh quan hệ đồng minh cũng như vị thế quốc phòng của hai nước.

Hiện, Mỹ yêu cầu Hàn Quốc tăng gấp năm lần mức đóng góp, lên gần năm tỷ USD vào năm 2020. Trong khi đó, Seoul coi đây là yêu cầu không hợp lý. Theo thỏa thuận hiện nay giữa hai bên, năm 2019, Hàn Quốc đóng góp 870 triệu USD, tăng 8,2% so năm trước.