Hàn Quốc: Rơi thang máy công trường xây dựng làm sáu người thương vong

NDO -

NDĐT – Lực lượng cứu hỏa thành phố Sokcho, Hàn Quốc ngày 14-8 cho biết, ba công nhân thiệt mạng và ba công nhân khác bị thương trong vụ sập thang máy tại một công trường xây dựng ở phía đông thành phố này. Trong số ba công nhân bị thương có hai công nhân là người nước ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn lao động tại Sokcho (Ảnh: Yonhap)
Hiện trường vụ tai nạn lao động tại Sokcho (Ảnh: Yonhap)

Thang máy chở bốn công nhân bị rơi từ tầng 15 của một tòa nhà đang thi công trong thành phố. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 28 phút (giờ địa phương). Thành phố Sokcho cách thủ đô Seoul 210km về phía đông.

Ba trong số bốn công nhân trong thang máy bị thiệt mạng ngay tại chỗ, và công nhân còn lại bị thương nghiêm trọng. Thang máy rơi làm hai công nhân người nước ngoài đang đứng bên dưới mặt đất bị thương. Các công nhân bị thương đã được tới bệnh viện gần nhất để điều trị.

Cơ quan chức năng đã huy động 30 nhân viên cứu hộ tới hiện trường.