Hàn Quốc có Chủ tịch Quốc hội mới

NDO -

Nghị sĩ kỳ cựu Park Byeong-seok của đảng Dân chủ Đồng hành (DP) cầm quyền đã trở thành Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khóa XXI.

oàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc tại thủ đô Seoul (Ảnh: YONHAP)
oàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc tại thủ đô Seoul (Ảnh: YONHAP)

Phát biểu sau khi đắc cử, nghị sĩ Park Byeong-seok đã khẳng định mục tiêu xây dựng, cải cách Quốc hội Hàn Quốc khóa XXI, phát huy vai trò để giành được niềm tin của người dân nước này.

Nghị sĩ Park Byeong-seok, 68 tuổi, là đại diện khu vực quận Tây thành phố miền Trung Daejeon và đã trúng cử nghị sĩ 6 khóa. Ông từng đứng thứ ba trong danh sách ứng viên Chủ tịch Quốc hội nửa đầu khóa XX. Trong cuộc chạy đua cho nửa cuối khóa XX, ông đã gặp thất bại trước ông Moon Hee-sang.

Ông Park Byeong-seok tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Daejeon và Đại học Sungkyunkwan, từng là phóng viên thường trú của nhật báo Joongang tại Hong Kông (Trung Quốc), sau đó phụ trách bộ phận tin kinh tế của báo này. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị năm 1998 với vị trí người phát ngôn Ban Cố vấn đảng Đại hội Chính trị quốc dân mới, chính đảng do cố Tổng thống Kim Dae-jung sáng lập. Năm 1999, ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Thị trưởng phụ trách các công tác chính trị của thủ đô Seoul. Năm 2000, ông đắc cử nghị sĩ đại diện khu vực thành phố Daejeon. Ông cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội trong nửa đầu Quốc hội khóa XIX năm 2012.

Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa XXI ngày 15-4 vừa qua bất chấp tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đảng DP đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử này.