Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tranh luận trực tiếp

Sáng 23-10 (giờ Việt Nam), tại Ðại học Belmont ở thành phố Na-sơ-vin, bang Ten-ne-xi, ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa, Tổng thống đương nhiệm Ð.Trăm cùng ứng cử viên của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống G.Bai-đơn, đã có vòng tranh luận trực tiếp cuối cùng trước cuộc bầu cử ngày 3-11 tới.

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tại cuộc tranh luận cuối cùng. Ảnh ABC NEWS
Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tại cuộc tranh luận cuối cùng. Ảnh ABC NEWS

Tại vòng quyết đấu này, hai bên tiếp tục có những màn công kích lẫn nhau quyết liệt, liên quan các vấn đề như ứng phó dịch Covid-19, chăm sóc y tế, chống biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và nạn phân biệt chủng tộc. Thông điệp chính của Tổng thống Ð.Trăm là khôi phục nền kinh tế Mỹ vốn chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch, còn ứng cử viên Bai-đơn kêu gọi đoàn kết quốc gia.

★ Theo Nhà Trắng, Tổng thống Ð.Trăm sẽ tham gia bỏ phiếu sớm ngày 24-10 (giờ Mỹ), tại điểm bầu cử ở Oét Pam Bít, bang Phlo-ri-đa. Ðây là một trong số bang chiến địa với ông Trăm, để giành đủ số phiếu đại cử tri, đánh bại đối thủ.

★ Số liệu thống kê đến hết ngày 22-10, 48,5 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm, tương đương 34,5% tổng số cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử năm 2016. Số cử tri đã bỏ phiếu qua đường bưu điện đạt 34 triệu người. Tếch-dát hiện là bang có số cử tri đi bỏ phiếu sớm nhiều nhất, với khoảng 5,9 triệu người.

★ Ủy ban Bầu cử liên bang cho biết, đến ngày 14-10, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Ð.Trăm đã vận động quyên góp được 43,6 triệu USD tiền mặt. Cựu Phó Tổng thống G.Bai-đơn vận động được 130 triệu USD, chỉ riêng trong hai tuần đầu tháng 10.