Hạ viện Thái Lan thông qua lần đọc thứ nhất Dự luật ngân sách năm 2021

NDO -

Hạ viện Thái Lan đã thông qua lần đọc thứ nhất dự thảo Luật ngân sách năm tài khóa 2021 trị giá 3,3 nghìn tỷ baht. Đây là một thông tin tích cực trong bối cảnh liên minh cầm quyền ở Thái Lan đang đối mặt cuộc khủng hoảng nội bộ và nền kinh tế đất nước suy giảm nghiêm trọng do đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha dự lần đọc thứ nhất 2021 tại Hạ viện. (Ảnh: Bangkok Post)
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha dự lần đọc thứ nhất 2021 tại Hạ viện. (Ảnh: Bangkok Post)

Sau ba ngày thảo luận, Hạ viện Thái Lan đã thông qua lần đọc thứ nhất Dự thảo Luật ngân sách năm tài khóa 2021 trị giá 3,3 nghìn tỷ baht (khoảng 105 tỷ USD), với 273 phiếu ủng hộ, 200 phiếu chống và ba phiếu trắng.

Dự luật ngân sách 2021 do Chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đệ trình còn phải trải qua hai lần đọc trước Hạ viện vào tháng 9 tới, một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện và sự phê chuẩn của Nhà vua Thái Lan, mới chính thức trở thành luật.

Các nhà phân tích chính trị lo ngại rằng, trong trường hợp dự luật này không được thông qua tại Hạ viện, Chính phủ Thái Lan có nguy cơ phải từ chức hoặc giải tán Quốc hội, trong bối cảnh liên minh cầm quyền gồm 20 chính đảng đang nảy sinh một số vấn đề ngay trong nội bộ.

Dự luật ngân sách 2021 đề xuất tăng 3,1% chi tiêu lên 3,3 nghìn tỷ baht cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1-10 tới, trong đó, thâm hụt ở mức 623 tỷ baht, tăng 32,8% so năm tài khóa 2020.

Các nhà hoạch định ngân sách dự báo nền kinh tế lớn thứ hai Đông - Nam Á này sẽ trải qua một năm 2020 khó khăn vì tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, với mức tăng trưởng âm 5%-6%, thậm chí có thể âm 8,1% như lo ngại của Ngân hàng Trung ương Thái Lan. Năm 2021, kinh tế Thái Lan được dự báo đạt mức tăng trưởng 4-5%.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo kinh tế Thái Lan phải mất hơn hai năm để phục hồi bằng thời điểm trước dịch Covid-19. Theo World Bank, nền kinh tế lớn thứ hai Đông - Nam Á này dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng 4,1% vào năm 2021 và 3,6% năm 2022.

Theo số liệu thống kê của World Bank, Thái Lan có khoảng 8,3 triệu lao động mất việc làm hoặc thu nhập vì tác động tiêu cực của dịch Covid-19, trong đó phần lớn là những lao động có liên quan ngành du lịch và dịch vụ.