Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật ngân sách 2020

NDO -

NDĐT - Hạ viện Thái Lan vừa thông qua dự luật ngân sách tài khóa 2020 trị giá 3.200 tỷ baht (khoảng 106 tỷ USD), với 253 phiếu thuận, 196 phiếu trắng, không có phiếu chống và một nghị sĩ không bỏ phiếu.

Hội trường nơi Hạ viện Thái Lan họp thông qua Dự luật ngân sách 2020. (Ảnh: Bangkok Post)
Hội trường nơi Hạ viện Thái Lan họp thông qua Dự luật ngân sách 2020. (Ảnh: Bangkok Post)

Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật ngân sách 2020 sẽ được chuyển lên Thượng viện để xem xét trong thời hạn 20 ngày. Dự kiến, Thượng viện sẽ nhóm họp vào ngày 20-1 tới để thảo luật về dự luật này. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tham dự phiên họp của Hạ viện và cảm ơn các hạ nghị sĩ đã thông qua dự luật. Theo ông Prayut, dự luật này là một phần quan trọng trong việc định hướng kế hoạch tổng thể theo Chiến lược quốc gia, Kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội lần thứ 12, kế hoạch cải cách quốc gia và các chính sách cấp thiết của Chính phủ, với mục tiêu hợp nhất về mặt chiến lược và địa lý cho phát triển bền vững. Thủ tướng Prayut cam kết xem xét tất cả những lo ngại được các hạ nghị sĩ nêu lên trong tranh luận để người dân được hưởng lợi nhất từ dự luật ngân sách này.

Theo dự luật vừa được Hạ viện thông qua, ngân sách chi thường xuyên do Thủ tướng sử dụng là 520 tỷ baht, không thay đổi so với đề nghị của Chính phủ. Bộ Quốc phòng nhận được 125,9 tỷ baht (giảm 1,5 tỷ baht), Bộ Y tế được 26,7 tỷ baht (giảm 1,3 tỷ baht), Bộ Cao học nhận 47,9 tỷ baht (giảm 1,1 tỷ baht), Bộ Giáo dục có 132 tỷ baht (giảm 909 triệu baht) và Bộ Nội vụ được chi 288,4 tỷ baht (giảm 625 triệu baht). Bộ Lao động là nơi duy nhất có ngân sách được tăng, từ 11,2 tỷ lên 67,7 tỷ baht.