Hà Lan: xảy ra hai vụ nổ nghi do bom thư

NDO -

NDĐT - Cảnh sát Hà Lan cho biết, sáng 12-2, hai vụ nổ nghi do bom thư đã xảy ra trong phòng chuyển nhận thư của một tòa nhà văn phòng ở Amsterdam và tại một công ty bưu chính ở TP Kerkrade.

Xe ô-tô của cảnh sát Hà Lan. (Ảnh: DW)
Xe ô-tô của cảnh sát Hà Lan. (Ảnh: DW)

Cảnh sát xác nhận, không có người bị thương trong hai vụ nổ nêu trên.

Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát Amsterdam thông báo: "Lúc gần 8 giờ sáng thứ Tư, một vụ nổ đã xảy ra trong phòng thư của một tòa nhà thương mại, vụ nổ có thể do bom thư gây ra. Không có ai bị thương".

Hiện chưa rõ hai vụ nổ nêu trên có liên quan đến nhau hay không.

Từ ngày 3-1 vừa qua, cảnh sát Hà Lan đã bắt đầu điều tra loạt bom thư được cho là do cùng một người gửi đi. Mục tiêu của các bom thư trong thời gian qua là một khách sạn, một trạm xăng, một ga-ra ô-tô, một đại lý bất động sản và một địa chỉ thanh toán hóa đơn.