GDP Trung Quốc 2019 tăng 6,1%, bình quân đầu người vượt 10 nghìn USD

NDO -

NDĐT - Sáng 17-1, Cục Thống kê Trung Quốc họp báo công bố kết quả kinh tế năm 2019. Theo thống kê sơ bộ, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế đạt 99.086,5 tỷ Nhân dân tệ (NDT), tương đương 14.360 tỷ đô-la Mỹ (USD). Mức tăng trưởng đạt 6,1% nằm trong khoảng 6%-6,5% của kế hoạch. Với dân số Trung quốc đại lục đạt 1,4 tỷ 50 nghìn người, mức thu nhập bình quân đầu người của nước này đã vượt mốc 10 nghìn USD.

Cục trưởng Cục thống kê Trung Quốc Ninh Cát Triết (Ning Jizhe) trả lời báo chí.
Cục trưởng Cục thống kê Trung Quốc Ninh Cát Triết (Ning Jizhe) trả lời báo chí.

Cục trưởng Cục thống kê Trung Quốc ông Ninh Cát Triết (Ning Jizhe) dẫn số liệu cho biết, GDP Trung Quốc năm 2012 vượt mốc 50 nghìn tỷ NDT; năm 2014 vượt mốc 60 nghìn tỷ NDT; năm 2016 vượt mốc 70 nghìn tỷ NDT; năm 2017 vượt mốc 80 nghìn tỷ NDT; năm 2018 vượt mốc 90 nghìn tỷ NDT. Mức tiệm cận 100 nghìn tỷ NDT của năm 2019 đã tạo thêm một kỷ lục mới.

Ông Ninh Cát Triết (Ning Jizhe) khẳng định, trong năm qua, mục tiêu sáu ổn định gồm: “ổn định việc làm”; “tài chính ổn định”; “ngoại thương ổn định”; “FDI ổn định”; “đầu tư ổn định”; “dự toán ổn định” đều đạt hiệu quả rõ rệt. GDP hoàn thành mức 6,1%, xếp thứ nhất trong số các nền kinh tế 100 tỷ đô-la Mỹ.

Người đứng đầu Cục thống kê Trung Quốc cho biết thêm, trong năm 2020, nền kinh tế Trung Quốc với xu thế phát triển ổn định và lâu dài không thay đổi. Tuy đối mặt với áp lực suy giảm kinh tế, nhưng Trung Quốc sẽ đưa ra nhiều biện pháp phát huy tác dụng của hàng loạt chính sách đưa ra tại các hội nghị Trung ương, nỗ lực thực hiện tăng trưởng chất lượng và hiệu quả. Có thể nói, sự phát triển ổn định của nền kinh tế trong năm 2020 nằm trong dự tính.