Gần 7 triệu người trên thế giới mắc Covid-19

NDO -

NDĐT – Theo trang thống kê dịch bệnh Covid-19 Worldometer, tính đên 10 giờ sáng ngày 7-6 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã xấp xỉ 7 triệu người, trong đó hơn 400 nghìn người thiệt mạng vì căn bệnh chết người này. Châu Mỹ và Nam Á tiếp tục chứng kiến đà tăng phi mã số ca mắc mới.

Brazil tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao trong 24 giờ qua (Ảnh: AP)
Brazil tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao trong 24 giờ qua (Ảnh: AP)

Cụ thể, thế giới ghi nhận 6.974.721 ca mắc Covid-19, tăng hơn 130 nghìn ca mắc trong 24 giờ qua, số ca tử vong là 402.094 người, tăng hơn 4.500 ca so với một ngày trước đó.

Châu Mỹ

Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng Covid-19 của worldomwter với tổng số ca mắc 1.988.544 ca. Tuy nhiên, số ca tử vong trong vòng 24 giờ qua là 706 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 112.096 ca. Giới chức nước này vẫn gia tăng quan ngại số ca mắc mới có nguy cơ tăng cao khi các cuộc biểu tình trên toàn quốc vẫn tiếp diễn.

Brazil đứng thứ hai thế giới với tổng số 676.494 ca khi có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới với gần 30 nghìn ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua. Trong đó số ca tử vong đã lên tới 36.044.

Bộ Y tế Mexico cho biết, tổng số ca mắc Covid-19 tại quốc gia Bắc Trung Mỹ đã lên tới 113.619 người, trong đó có 13.511 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 3.593 ca bệnh và 341 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Mexico còn 48.273 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

Số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Mexico tiếp tục tăng mạnh sau khi nước này quyết định dỡ bỏ giãn cách xã hội để từng bước đưa đất nước quay trở lại tình trạng bình thường mới từ ngày 1-6. Trước tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador kêu gọi người dân ở nhà, tránh ra đường khi không cần thiết và cho biết sẽ lại đóng cửa nền kinh tế trong trường hợp phát sinh ổ dịch mới.

Thứ trưởng Y tế Hugo Lopez-Gatell nhấn mạnh Mexico vẫn đang trong giai đoạn đỉnh dịch và dự báo số ca tử vong do Covid-19 có thể lên đến 35.000 người. Hiện Mexico đã tiến hành 332.326 xét nghiệm.

Tại khu vực Trung Mỹ, số ca bệnh ở Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador đã lên đến 32.657 người, trong đó có 913 ca tử vong.

Châu Âu

Italy từng là tâm dịch Covid-19 của châu Âu nhưng nay đã kiểm soát tương đối tốt tình hình. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 6-6 (giờ địa phương) thông báo, trong vòng 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 72 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 33.846 ca. Trong vòng 24 giờ nước này cũng ghi nhận thêm 270 ca mắc mới, thấp hơn số 571 ca mắc mới của một ngày trước đó. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này là 234.801 trường hợp và 163.781 bệnh nhân đã hồi phục. Số ca nhập viện với các triệu chứng mắc Covid-19 tiếp tục giảm với 5.002 ca (giảm 299 trường hợp), trong đó số ca điều trị tích cực chỉ còn 293 trường hợp.

Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza, ngày 6-6, khẳng định các chỉ số cho thấy Italy đang đi đúng hướng, song vẫn cần thận trọng. Theo đó, cho đến nay, không còn vùng nào của nước này ghi nhận chỉ số lây nhiễm RT lớn hơn 1. Đây là kết quả giám sát trong giai đoạn 2 từ ngày 25-31-5. Bộ trưởng Speranza khẳng định: “Hiện không còn tình hình nguy cấp liên quan đến dịch Covid-19.” Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo cần thận trọng và duy trì việc nâng cao nhận thức và chấp hành của người dân trong phòng ngừa dịch bệnh, kịp thời chẩn đoán các trường hợp mắc bệnh để tiến hành cách ly.

Bộ Y tế Italy khẳng định, dựa trên dữ liệu tích cực về dịch Covid-19, các biện pháp phong tỏa đã cho phép kiểm soát hiệu quả sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn lãnh thổ. Tuy nhiên, Bộ Y tế yêu cầu người dân “đất nước hình chiếc ủng” cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp cần thiết để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm như vệ sinh cá nhân và duy trì khoảng cách an toàn để phòng tránh dịch bệnh.

Tây Ban Nha, dù vẫn xếp thứ tư thế giới về số ca mắc Covid-19 song nước này những ngày qua tiếp tục ghi nhận dấu hiệu tích cực trong kiểm soát dịch bệnh. Cụ thể, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, trong 24 giờ qua, nước này chỉ ghi nhận thêm 164 ca mắc mới, giảm từ mức 277 ca một ngày trước đó và chỉ có thêm một ca tử vong. Hiện số ca mắc và tử vong tại đất nước này lần lượt là 241.310 ca và 27.135 ca.

Trong khi đó, Anh vẫn là quốc gia có số ca tử vong cao nhất châu Âu khi ghi nhận thêm 204 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 40.465 ca trong tổng số 284.868 mắc Covid-19 toàn quốc.

Nga tiếp tục là quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất châu Âu với 8.855 ca, nâng tổng số ca mắc mới trên toàn quốc cho đến nay lên 458.689 và 5.725 ca tử vong.

Châu Á

Ấn Độ ngày 6-6 đã vượt qua Italy xếp ở vị trí thứ 6 thế giới sau khi chứng kiến mức tăng số ca mắc Covid-19 lên tới 10.438 ca trong vòng 24 giờ, tổng số ca mắc hiện ở mức 246.622 ca, trong đó có 6.946 ca tử vong. Dù đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt hơn 2 hai tháng qua, số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ vẫn đang gia tăng và dịch chưa có dấu hiệu đạt đỉnh. Hiện Ấn Độ đang từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế và cho phép nối lại nhiều hoạt động xã hội.

Iran là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ hai tại châu Á sau khi có thêm 2.269 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 169.425 ca. Số người tử vong đã tăng 75 ca lên 8.209 ca. Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi người cần chấm dứt việc tụ tập, bất kể là lễ cưới, đám tang, hay thăm thân trừ phi Bộ Y tế thay đổi khuyến cáo.

Trong khi đó, Trung Quốc ngày 7-6 ghi nhận sáu ca nhiễm mới, trong đó có năm ca từ nước ngoài về và một ca mắc trong nước ở tỉnh Hải Nam. Trong khi đó, tỉnh Hồ Bắc, từng là tâm dịch của Trung Quốc, tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới nào trong cộng đồng.

Hàn Quốc sáng 7-6 thông báo thêm 57 ca nhiễm mới, là ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận trên 50 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 11.776 ca. Nước này vẫn quan ngại về các ổ dịch mới nhỏ lẻ tại các khu vực đông dân cư ở Seoul và trước giai đoạn mở cửa lại tất cả các cấp học.

Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm mới, Bộ Y tế Cambodia sáng 7-6 thông báo có thêm một ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 126 ca. Bệnh nhân mới là một công dân đã trở về Phnom Penh hôm 24-4 từ Pháp. Ngay sau khi về nước, bệnh nhân này đã tự cách ly trong vòng 14 ngày dù có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính khi đó. Bệnh nhân được xác định dương tính với Covid-19 ở ngày thứ 13 tự cách ly. Hiện bệnh nhân đã được nhập viện Hữu nghị Khmer-Soviet để điều trị.

Châu Phi

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC Châu Phi) ngày 6-6 (giờ địa phương) thông báo, châu lục này đã ghi nhận tổng cộng hơn 180.370 ca mắc Covid-19 và hơn 4.960 ca tử vong, trong đó 80.823 đã được điều trị khỏi.

Nam Phi là nước dẫn đầu trong nhóm 10 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất châu lục với 45.973 ca nhiễm và 952 ca tử vong, trong đó số ca nhiễm mới tăng trong vòng 24 giờ là 2.539 người. Tiếp theo là Ai Cập với 32.602 ca nhiễm và 1.198 ca tử vong và là quốc gia có số người tử vong cao nhất châu Phi. Các quốc gia còn lại trong nhóm này gồm Nigeria (11.844 ca nhiễm và 333 người chết), Algeria (10.050 ca nhiễm và 698 ca tử vong), Ghana (9.462 ca nhiễm và 44 ca tử vong), Morocco (8.151 ca nhiễm và 208 ca tử vong), Cameroon (7.599 ca nhiễm và 212 ca tử vong), Sudan (5.865 ca nhiễm và 347 ca tử vong), Senegal (4.249 ca nhiễm và 47 ca tử vong).

Châu Đại dương

New Zealand ngày 7-6 tiếp tục không nghi nhận ca nhiễm mới nào trong vòng 16 ngày liên tiếp. Tổng số ca mắc vẫn ở mức 1.504 ca. Cho đến nay, New Zealand có 1.481 bình phục sau điều trị Covid-19 và 22 ca tử vong.

New Zealand hiện ở mức độ báo động hai trong thang cảnh báo Covid-19. Người dân được khuyến cáo tải ứng dụng theo dõi NZ COVID do chính phủ xây dựng để tiện theo dõi và xác định các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Australia trong 24 giờ qua ghi nhận thêm bốn ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 7.255 ca, và 6.690 người đã hồi phục sau điều trị Covid-19. Số ca tử vong duy trì mức 102 ca, không ghi nhận thêm ca tử vong vì Covid-19 trong nhiều ngày qua.